Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (8/7), Liên đoàn bóng đá châu Âu Uefa cũng đã công bố doanh thu tại vòng chung kết Euro 2016. Mặc dù trước mắt vẫn còn trận chung kết giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha, nhưng tính đến thời điểm này, doanh thu của giải đấu đã tăng đáng kể so với vòng chung kết Euro 2012.

Theo Uefa, doanh thu hiện nay đăng tăng 34 phần trăm, tức gần 1,9 tỷ euro so với Euro 2012. Sự gia tăng này là do Uefa mở rộng số lượng đội tham dự từ 16 lên 24 đội, ngoài ra cũng có nhiều công ty truyền thông và đài truyền hinh mua bản quyền phát sóng giải đấu.

Cụ thể, tổng doanh thu từ bản quyền truyền hình là 1,5 tỷ euro, 480 triệu euro từ các nhà tài trợ và thêm 400 triệu euro đến từ tiền bán vé và khách sạn. Ngoài 1,1 tỷ euro được Uefa dùng để trang trải cho chi phí tổ chức, Ueefa vẫn còn lãi khoảng 830 triệu euro, trong đó 600 triệu euro sẽ được Uefa hổ trợ cho 55 Liên đoàn bóng đá thành viên cho giai đoạn từ 2016-2020. Cũng theo tổng thư ký Uefa, Theodore Theodoris, cựu chủ tịch Uefa, ông Michel Platini đã không đến sân theo dõi bất kỳ trận đấu nào tại kỳ Euro lần này, mặc dù ông được mời theo dõi toàn bộ các trận đấu.

Ngoài ra, một số chuyên gia còn đưa ra những nhận định trái chiều về Euro 2016 với 24 đội bóng tham dự khi cho rằng giải đấu lần này đã mất đi tính cạnh tranh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *