Bên bờ hạnh phúc

Dù quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều và đối thủ U23 Malaysia cũng không phải hạng xoàng nhưng với đội hình nhiều cầu thủ kỹ thuật và lối chơi mang đậm thiên hướng tấn công, U23 Việt Nam vẫn tự tin hướng tới một trận khai Xuân tưng bừng.

4 ngày & 3 năm

Ngày 2/2 vừa qua (tức mùng 5 Tết), U23 Việt Nam mới có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia. Rõ ràng, nếu nhìn vào con số đó thì quỹ thời gian dành cho HLV Hữu Thắng và các học trò là không nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn xuyên suốt một hành trình thì U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ hơn 3 năm nay. Cụ thể, nòng cốt của U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và cả ĐTQG tham dự các giải Đông Nam Á và cấp độ châu lục.

Nhìn vào đội hình dự kiến, có thể thấy đó là những gương mặt đã chơi bóng với nhau trong một thời gian dài. Thậm chí, xa hơn, lứa HAGL-Arsenal JMG đã cùng ăn tập và thi đấu tại V.League gần cả chục năm qua. Rõ ràng, sự ăn ý chính là một trong những điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam thời hiện tại và cả trong tương lai. Vấn đề còn lại là cách lắp ghép, vận hành chiến thuật làm sao cho hài hòa và trơn tru nhất có thể.

Chiều nay, không khó hiểu nếu như HLV Hữu Thắng chọn các cầu thủ HAGL làm bộ khung. Và rất có thể gần một nửa quân số trong đội hình xuất phát tiếp U23 Malaysia sẽ là những người đến từ phố Núi. Các điểm yếu của U23 Việt Nam như cặp trung vệ sẽ được đảm bảo bởi Hoàng Văn Khánh (SLNA) và Bùi Tiến Dũng (Viettel). Trên hàng công, Lê Thanh Bình, Hà Đức Chinh hay Hồ Tuấn Tài là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay. Dĩ nhiên, điều mà người ta quan tâm nhất chính là việc ai sẽ thay cho cặp Nguyễn Tuấn Anh – Lương Xuân Trường ở giữa sân. Và đáp án là: Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng.

Tấn công là lẽ sống

Thực tế, U23 Malaysia đến Việt Nam mà không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thời gian lẫn con người. Cụ thể, HLV HLV Frank Bernhardt chỉ mang đến TP.HCM đúng 18 cầu thủ và không có những người tốt nhất do các CLB không chịu nhả quân. Dù vậy, U23 Malaysia vẫn có những cầu thủ đáng chú ý như tiền vệ từng khoác áo U19 Australia Mathew Thomas Davies. Ngoài ra còn những cái tên khác như tiền vệ Ashraf Abdullah, hậu vệ Adam Nor Azlin và tiền đạo Sathasiwam…

Trong đội hình giành chiến thắng gần đây nhất trước U23 Malaysia  (5-1) tại vòng bảng SEA Games 2015 ở Singapore, U23 Việt Nam vẫn còn đến 5 cầu thủ đó là Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Tiến Dũng và Minh Long. Đây cũng sẽ là những người sẽ đá chính trong lần tái ngộ với U23 Malaysia.

U23 Việt Nam sẽ xuất phát với sơ đồ 4-1-4-1. Và rất có thể, HLV Hữu Thắng sẽ cho các học trò chơi tấn công ngay từ đầu. Rất nhiều phương án đã được đưa ra, trong số ấy, U23 Việt Nam rất mạnh ở hai biên vì các tiền vệ và hậu vệ đều có khả năng chơi tấn công rất tốt. Khu vực trung tâm cũng rất dễ “phát hỏa”, bởi nơi đây có sự góp mặt của tiền vệ đang có phong độ cực cao Quang Hải và một người đã khẳng định được thương hiệu là Công Phượng. Điều quan trọng là các tiền vệ của U23 Việt Nam phải giành được quyền kiểm soát bóng.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công toàn lực vì đó là con đường ngắn nhất để hạ đối thủ và cũng là cách để các học trò của HLV Hữu Thắng  làm quà lì xì đầu năm tặng cho những CĐV nhiệt thành của mình.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *