Bên bờ hạnh phúc

Chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Lille giúp PSG tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với khoảng cách 3 điểm kém đội đầu bảng Nice.

Các cầu thủ PSG đang có sự khởi đầu rất kém cỏi ở mùa giải này. Những kết quả không tốt liên tiếp khiến nhà ĐKVĐ rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH với khoảng cách 6 điểm kém đội đầu bảng. Chính vì thế, PSG rất quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến hành quân tới sân của Lille ở trận đấu sớm nhất vòng 11 Ligue 1.

Với thực lực vượt trội và có được đội hình mạnh nhất, các cầu thủ PSG dồn ép đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Angel di Maria đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng, khi liên tục có những pha xử lý làm khổ hàng thủ Lille. Cầu thủ người Argentina có ít nhất 3 tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà ở hiệp 1, trong đó có 1 lần đưa bóng vào lưới nhưng đáng tiếc là trọng tài đã thổi phạt lỗi để bóng chạm tay.

Ngoài Di Maria, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1, Edinson Cavani cũng có một hiệp thi đấu kém may mắn khi bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, chân sút người Uruguay đã kịp chuộc lỗi trong hiệp thi đấu thứ 2.

PSG tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên BXH

Sau rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Vincent Enyeama, rốt cuộc các chân sút PSG cũng khai thông được bế tắc. Phút 65, Di Maria có đường chuyền như đặt để Cavani khống chế gọn gàng bằng ngực trước khi tung ra cú nã đại bác cực mạnh trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

Về phía đội chủ nhà, họ có cơ hội rất rõ ràng để ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận. Tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo Eder, người ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 lại quá nhẹ và không thể đánh bại được thủ môn Areola.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0, PSG đã tạm thời vượt mặt Monaco để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 23 điểm, kém đội đầu bảng Nice 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *