Bên bờ hạnh phúc

Tây Ban Nha áp đảo trước Israel khi thắng 3, hòa 1 trong 4 lần đối đầu gần đây. Đội bóng của HLV Lopetegui lại đang có phong độ tốt, đồng thời có lợi thế đá sân nhà trong trận đấu rạng sáng mai. Do vậy, khả năng giành chiến thắng của Bò tót là rất lớn.

ĐT Tây Ban Nha bất bại ở 6 trận gần đây tính trên mọi mặt trận, trong đó thắng 4 trận. Riêng tại bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội bóng của HLV Julen Lopetegui gần như riêng một góc trời. Họ đang dẫn đầu bảng với 10 điểm. Sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha đang rất đáng sợ. Sau 5 lượt đấu tại bảng G, họ đã 15 lần sút tung lưới các đối thủ, tức trung bình ghi gần 4 bàn mỗi trận. Trong đó, ở trận đấu với Liechteinstein hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Tây Ban Nha thắng tới 8-0. Thậm chí Bò tót còn thủng lưới vẻn vẹn 1 lần trong suốt hành trình đã qua.

Điều đặc biệt là lối chơi tấn công của Tây Ban Nha hiện rất đa dạng. Họ không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào. Trong 15 bàn pha lập công của họ tại bảng G tính đến thời điểm này, chân sút số 1 của Bò tót là Diego Costa cũng chỉ có được 3 bàn thắng.

Với sức mạnh tấn công đáng sợ như thế, không loại trừ khả năng Bò tót sẽ có một ngày thi đấu thăng hoa trước một Israel kém hơn rất nhiều về đẳng cấp cũng như lực lượng.

Tây Ban Nha luôn rất mạnh khi được đá trên sân nhà. Suốt 20 trận gần đây ở “tổ ấm”, họ chỉ để thua 2, hòa 2, còn lại thắng tới 16 trận. Trong khi đó, ĐT Israel không thực sự chơi tốt trên sân khách. 7 chuyến thi đấu nơi đất khách gần đây, họ chỉ thắng được vỏn vẹn 2 trận. Israel gần đây đang có dấu hiệu phục hồi phong độ. Họ thắng ở cả 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, đó là do họ chỉ phải gặp những đối thủ yếu kém. Còn trước một đội bóng hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, sẽ rất khó để họ chống chọi. Lần gần nhất gặp Tây Ban Nha, Israel giành được trận hòa 1-1, nhưng khi ấy là năm 2001, Tây Ban Nha vẫn chưa có một lực lượng đồng đều như hiện tại. Vì vậy, Israel càng khó có hy vọng giành điểm ở lần gặp lại này.

Vấn đề của Israel chính là khả năng phòng ngự không tốt. 9 trận đấu gần đây, có tới 7 trận họ không giữ được sạch lưới nhà. Với hàng thủ  thiếu chặt chẽ đó, lại phải thi đấu trên sân của đối phương, nhiều khả năng họ khó giữ sạch được lưới nhà. Thậm chí, Tây Ban Nha còn có thể có một chiến thắng đậm để tiếp tục đổ bê tông ngôi đầu vốn đã rất chắc chắn của mình

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *