Bên bờ hạnh phúc

Thầy trò HLV Zidane sắp bước vào chặng Tourmalet cam go trong tháng 4. Đó là quãng thời gian mà Real sẽ có 2 trận đấu khó khăn ở La Liga với Atletico và Barca, cùng 2 trận đại chiến với Bayern ở tứ kết Champions League.

Real đang còn nguyên vẹn cơ hội giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, trước tiên họ cần phải vượt qua tháng 4 vô cùng khắc nghiệt. Không hề quá lời nếu nói rằng, thành công hay thất bại của thầy trò HLV Zinedine Zidane ở mùa này hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của họ ở tháng tới.

Real sẽ “khởi động” cho chặng Tourmalet trong tháng 4 bằng 2 cuộc đối đầu được cho là không quá khó khăn tại La Liga trước Alaves và sau đó là Leganes. Sau đó, họ sẽ chính thức bước vào những cuộc chiến hết sức cam go, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại ở mùa này.

Ngày 8/4 là cột mốc đánh dấu việc Real bước vào tháng “bão giông”. Hôm đó, thầy trò HLV Zindane sẽ phải tiếp đón Atletico trong trận derby thành phố Madrid. Đây là đối thủ mà đội bóng Hoàng gia chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 14 lần chạm trán gần đây tính trên mọi chiến tuyến.

Sau đại chiến với Atletico, đoàn quân của ông Zidane sẽ được thả lỏng đôi chút với chuyến làm khách trên sân của Gijon. Sau đó, Real sẽ bước vào trận Siêu kinh điển với đại kình địch Barca – kẻ đang trực tiếp cạnh tranh với thầy trò HLV Zidane trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga với khoảng cách 2 điểm ít hơn (Barca còn đá nhiều hơn Real 1 trận).

Chỉ cần một cú sảy chân, thầy trò HLV Zidane có nguy cơ mất ngôi đầu bảng, qua đó có thể vuột mất chức vô địch La Liga mùa này.

Vấn đề với Real trong tháng 4 nằm ở chỗ, họ không chỉ phải gặp những đối thủ mạnh ở La Liga. Tại Champions League, đội bóng của HLV Zidane cũng phải đối diện với những trận chiến sinh tử. Cụ thể, xen giữa 2 trận đại chiến với Atletico và Barca, đội bóng Hoàng gia còn có 2 trận đấu vô cùng khó khăn trước Bayern tại vòng tứ kết Champions League.

Bayern đang có phong độ rất tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti – người từng có 2 năm gắn bó với sân Bernabeu và rất hiểu Real. Đặc biệt, đội bóng giàu truyền thống của nước Đức đang rất quyết tâm đòi món nợ bị Real loại ở bán kết Champions League mùa 2013/14.

Áp lực càng đè nặng lên thầy trò HLV Zidane bởi sức ép từ phía chủ tịch Florentino Perez. Ông chủ Nhà trắng đang rất muốn “ghi điểm” trước cuộc bầu cử chủ tịch Real nhiệm kỳ mới diễn ra trong Hè này. Do vậy, mệnh lệnh của Florentino Perez với thầy trò Zidane là phải giành ít nhất một danh hiệu ở mùa này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tháng 4 chính là tháng quyết định sự thành bại ở mùa này của thầy trò HLV Zidane!

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *