Bên bờ hạnh phúc

Nhà cầm quân lão làng người Italy qua mặt hai đồng nghiệp được đánh giá rất cao là Fernando Santos và Zinedine Zidane.

Tại Gala bóng đá FIFA diễn ra tối 9/1, huyền thoại Diego Maradona là người công bố kết quả bầu chọn giải HLV bóng đá nam hay nhất năm. Sau khi được xướng tên, Claudio Ranieri bước lên sân khấu với vẻ vui mừng và cảm động.

"Tôi đang có một buổi tối tuyệt vời khi có mặt tại đây và giành giải thưởng này. Tôi có cảm giác như phát điên. Rất điên. Xin cảm ơn nhiều đến những người đã bầu cho tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình, bà xã, người đại diện, ông chủ, cầu thủ và CĐV Leicester. Không có họ, tôi sẽ không thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ những gì xảy ra với bóng đá Anh trong năm qua thật tuyệt vời và cũng thật kỳ lạ. Giống như vị thần bóng đá định đoạt "Leicester phải thắng", Ranieri phát biểu trên bục nhận giải.

Ranieri giành giải HLV hay nhất năm khi ở tuổi 65.

Việc Ranieri lên ngôi giải HLV bóng đá nam hay nhất có thể là một bất ngờ thú vị nữa của bóng đá năm 2016. So với Ranieri, hai ứng cử viên còn lại đều có danh hiệu tập thể ở tầm cao hơn. Cụ thể là Zidane giành Champions League với Real, còn Fernando Santos đưa tuyển Bồ Đào Nha tới chức vô địch Euro.

Ranieri có thể nhận được nhiều phiếu bầu nhất nhờ mức độ khó tin của câu chuyện "cổ tích" mang tên Leicester. Trong khi bị không ít nhà cái đặt tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 cho khả năng giành chức vô địch, Leicester xuất sắc lên ngôi Ngoại hạng Anh và bỏ xa nhiều ông lớn.

Sau mùa giải gây bất ngờ lớn, Leicester khiến người xem thêm ngưỡng mộ khi chơi thành công tại vòng bảng Champions League. Đội này giành bốn chiến thắng, đồng thời chiếm vị trí dẫn đầu bảng G. Ở vòng 16 đội sắp tới, thầy trò HLV Ranieri sẽ gặp Sevilla (Tây Ban Nha).

Theo VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *