Bên bờ hạnh phúc

Liên quan đến vấn đề đang thu hút nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây là tình trạng sử dụng doping trong giới vận động viên. Mới đây, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) cho biết đã phát hiện 11 vận động viên dương tính với chất bị cấm trong lần kiểm tra lại các mẫu thử ở Olympic Luân Đôn 2012. 

VĐV người Nga từng 5 lần vô địch Châu Âu Nataliya Zabolotnaya đã thất bại trong bài test doping cùng với 2 đồng hương Alexandr Ivanov và Svetlana Tzarukaeva

Tại Olympic Luân Đôn 2012 Zabolotnaya giành HCB hạng cân 75 kg của Nữ trong khi nhà vô địch thế giới Ivanov giành HCB hạng cân 94kg còn Tzarukaeva giành HCB hạng cân 63kg.

3 trường hợp vi phạm khác từng giành huy chương tại Olympic Luân ĐÔn 2012 là Iryna Kulesha của Belarus, Khurshudyan của Armenia và  Cristina Iovu đến từ Moldova. Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) cho biết tất cả 11 VĐV vi phạm đều tạm thời bị đình chỉ thi đấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *