Bên bờ hạnh phúc

Tay vợt từng 2 lần vô địch tại Acapulco, Rafael Nadal đang thể hiện cho thấy mình đã sẵn sàng đăng quang thêm một lần nữa ở đây.

Tái ngộ Paolo Lorenzi, đối thủ đã thất bại dưới tay mình ở Bắc Kinh hồi năm ngoái, Nadal không khó khăn mấy để giành thắng lợi chung cuộc sau 2 set với cùng tỷ số 6-1.

Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha chỉ cần 66 phút để có được tấm vé đi tiếp ở Abierto Mexicano Telcel đang diễn ra tại Acapulco, Mexico.

5 lần bẻ break thành công, mất đúng 7 điểm khi cầm giao bóng (28/35) và chưa phải đối mặt với 1 break-point nào, Nadal thể hiện một ưu thế vượt trội trước đối thủ người Italia, Paolo Lorenzi.

Ở trận tứ kết kế tiếp, Nadal sẽ chạm trán Yoshihito Nishioka, tay vợt người Nhật Bản hạng 82 thế giới từng gây sốc khi loại hạt giống số 7, Jack Sock ở ngay vòng đầu tiên và vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Jordan Thompson.

Trong khi đó, hạt giống số 1 của giải Novak Djokovic phải nhọc nhằn lội ngược dòng trước Del Potro, người đã loại anh ở Olympic Rio năm ngoái, mới giành được tấm vé vào bán kết.

Bất ngờ để thua ở ngay set đầu tiên, Djokovic đã kịp bừng tỉnh và lật ngược thế trận để thắng chung cuộc 4-6 6-4 6-4 sau 2 giờ 39 phút.

Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu khi cả hai tay vợt có màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Giành break quyết định ở những thời điểm tạo nên bước ngoặt của trận đấu đã mang lại chiến thắng cho Nole.

Ở vòng đấu thứ 2 ngoài cú sốc mang tên David Goffin, các hạt giống khác đều giành chiến thắng để tạo nên 4 cặp đấu ở tứ kết: Novak Djokovic – Nick Kyrgios, Dominic Thiem – Sam Querrey, Steve Johnson – Marin Cilic và Yoshihito Nishioka – Rafael Nadal.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *