Bên bờ hạnh phúc

Tính tới thời điểm hiện tại, Man United đã gắn bó với vị trí thứ 6 được gần… 4 tháng. Nhưng nhiều khả năng sau trận gặp Bournemouth tối nay, Quỷ đỏ sẽ vượt qua cái ngưỡng này và cánh cửa vào Top 4 lại rộng mở trước mắt.

Chuỗi thời gian nằm ở vị trí thứ 6 của Man United bắt đầu từ ngày 6/11/2016. Từ đó đến nay, Quỷ đỏ đã trải qua gần 4 tháng ở vị trí này. M.U chôn chân tại vị trí thứ 6 suốt thời gian dài một phần xuất phát từ việc khoảng cách giữa họ với các đội đứng trên khá xa. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng thường xuyên phải chia sức ở các giải đấu khác, nên lỡ cơ hội vượt lên. Vòng đấu trước là một ví dụ. Man United bận tham dự chung kết Cúp Liên đoàn nên không thể ra sân tại Premier League.

Hiện nay, M.U đã áp sát các đội đứng ngay trên họ. Quỷ đỏ chỉ còn kém Liverpool 1 điểm và Arsenal 2 điểm. Vòng đấu này, Liverpool và Arsenal sẽ trực tiếp chạm trán nhau trên sân Anfield. Vì thế, chỉ cần giành chiến thắng là đoàn quân của HLV Jose Mourinho chắc chắn bước qua vị trí thứ 6.

Nhiệm vụ giành 3 điểm không phải là vấn đề lớn với Man United, bởi đối thủ chỉ là một Bournemouth tầm thường. Kể từ khi bước sang năm 2017 đến nay, Bournemouth chưa thắng được trận đấu nào trên tất cả các mặt trận. Tính riêng ở sân chơi Premier League, đội bóng miền Nam nước Anh đã trắng tay 4 vòng đấu liên tiếp.

Phong độ yếu kém của Bournemouth hoàn toàn tương phản với sự chói sáng của giàn sao Man United thời gian qua. Tối nay, Quỷ đỏ bước vào vòng 27 Premier League với hành trang là 6 chiến thắng liên tiếp trên các đấu trường. Chiến tích giành Cúp Liên đoàn hồi tuần trước sẽ càng tiếp thêm hưng phấn cho đoàn quân của HLV Mourinho.

Man United là đội bóng có phong độ cao bậc nhất Premier League hiện nay. Họ có sự đồng đều, với sức mạnh chiều sâu đáng kể nhờ đội ngũ cầu thủ dự bị hùng hậu và chất lượng. Ngoài ra, điều đáng mừng với Quỷ đỏ là những trụ cột đang ngày càng chơi tốt. Thời gian qua, Paul Pogba quán xuyến tuyến giữa một cách hoàn hảo. Zlatan Ibrahimovic tỏa sáng rực rỡ bằng những pha làm bàn ở thời khắc quan trọng. Còn ở tuyến dưới, cặp trung vệ Eric Bailly – Chris Smalling tái hiện phong độ ấn tượng mà họ từng trình diễn ở giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Một Quỷ đỏ trong giai đoạn khỏe mạnh sẽ không từ chối “con mồi” đang ốm yếu như Bournemouth. Nhiều khả năng tối nay M.U sẽ dễ dàng giành 3 điểm để bước qua vị trí thứ 6 đã gắn bó với họ suốt gần 4 tháng qua.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *