Bên bờ hạnh phúc

Hai ngày sau khi đội tuyển Brazil bị loại tại vòng bảng Copa America 2016, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã thông báo quyết định sa thải huấn luyện viên Dunga. Mặc dù ưu tiên hàng đầu của Brazil là tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại Olympic Rio chứ không phải là Copa America, tuy nhiên việc các vũ công sampa sớm dừng bước ngay từ vòng bảng được xem là kết quả không thể chấp nhận được.

CBF gọi thất bại của đội tuyển Brazil tại Copa America 2016 là một thảm họa và tuyên bố sa thải ông Dunga. Tại giải đấu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, thầy trò ông Dunga nằm ở bảng B, Brazil hòa Ecuador 0-0 ở ngày đầu ra quân, kế đến họ thắng Haiti 7-1 nhưng đến lượt đấu cuối Brazil lại trình diễn lối chơi nhạt nhòa và có thất bại 0-1 trước Peru. Kết thúc vòng bảng, họ chỉ đứng thứ 3 với 4 điểm và đây cũng là lần đầu tiên các vũ công sampa bị loại tại vòng bảng Copa America kể từ năm 1987.

CBF dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV của CLB Corinthians là ông Tite lên thay người tiền nhiệm Dunga dẫn dắt Brazil tại Olympic Rio 2016 sắp tới, giải đấu mà Brazil sẽ được thi đấu trên sân nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *