Bên bờ hạnh phúc

Claudio Ranieri đã bị sa thải. Nhưng liệu Leicester có đổi vận? Câu trả lời nhiều khả năng là không bởi vấn đề của đội chủ sân King Power không chỉ nằm mỗi ở Ranieri. Liverpool sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng trước một đội bóng đang khủng hoảng toàn diện…

Khủng hoảng toàn diện

Ranieri đã bị sa thải. Đó là kết cục rất buồn cho vị chiến lược gia mới tháng trước còn được tôn vinh là HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2016 trong đêm Gala The Best do FIFA tổ chức. Đúng là trong mùa giải năm nay, Ranieri mắc rất nhiều sai lầm. Ông thay đổi đội hình liên tục. Ông thay đổi cả chiến thuật thi đấu chỉ 2 tiếng trước giờ bóng lăn. Ông cũng có những quyết định nhân sự khó hiểu, mà một trong đó là để cầu thủ chạy cánh Demarai Gray đá hộ công. Tuy nhiên, sa thải Ranieri chưa chắc đã là cách tốt để vực dậy nhà ĐKVĐ Premier League.

Bởi vấn đề của Leicester đâu chỉ nằm mỗi ở Ranieri. Đội chủ sân King Power còn một loạt rắc rối khác. Đó là sự sa sút của tất cả các trụ cột. Jamie Vardy, Riyah Mahrez thì rõ ràng rồi. Nhưng nghiêm trọng nhất nằm ở hàng phòng ngự. Leicester mùa trước đăng quang dựa trên nền tảng là hàng thủ chơi cực hay. Nhưng mùa này, khả năng phòng ngự đang trở thành nỗi hổ thẹn của họ. Leicester đã để lọt lưới 43 bàn từ đầu giải và là một trong những đội có hàng thủ tệ nhất ở Premier League.

Không hiểu vì lý do gì các cầu thủ phòng ngự của Leicester thường xuyên bỏ trống khu vực rộng lớn ngay sát vòng cấm địa đội nhà. Những tình huống phòng ngự bóng 2 cũng rất tệ. Đá ở Premier League mà phòng ngự bóng 2 tệ thì chẳng khác gì tự sát.

HLV tạm quyền Craig Shakespeare mới lên thay Ranieri được vài ngày. Trong thời gian ít ỏi đó, điều tốt nhất mà ông làm được cho Leicester chỉ là cải thiện tâm lý. Còn về chuyên môn, sẽ rất khó để Shakespeare giúp những Robert Huth hay Wes Morgan chơi phòng ngự chắc chắn hơn.

Tóm lại, Leicester giờ đang là đội bóng khủng hoảng toàn diện. Và việc sa thải Ranieri không thể dập tắt được ngọn lửa đang thiêu rụi King Power. 

Chìm sâu xuống đáy

Sau chiến thắng 1-0 của Crystal Palace trước M’brough và trận hòa 1-1 của Hull trước Burnley cuối tuần qua, Leicester đã chính thức bị đẩy xuống vị trí thứ 18 trong BXH. Bây giờ không còn là nguy cơ nữa, mà lần đầu tiên từ đầu mùa giải, họ đã rơi xuống nhóm phải xuống hạng. Viễn cảnh phải xuống chơi ở hạng Nhất mùa tới ngày một hiện rõ, nhất là khi vòng này Leicester phải gặp Liverpool.

The Kop thực ra cũng đang trong quãng thời gian khó khăn. Đội quân của Juergen Klopp từ đầu năm 2017 tới nay cũng đã sa sút thảm hại. Tuy nhiên, họ vừa kịp lấy lại niềm tin với chiến thắng 2-0 trước Tottenham vòng trước. Đây được kỳ vọng sẽ là thắng lợi tạo cú hích cho Liverpool lấy lại sức mạnh. Bên cạnh đó, The Kop cũng có lợi thế lớn về thể lực. Họ không phải chơi trận nào trong hơn 2 tuần qua trong khi Leicester vừa bị Sevilla quần cho tơi tả ở Champions League giữa tuần trước. Quãng nghỉ quan trọng vừa qua sẽ là dịp để Philippe Coutinho, người từ khi bình phục chấn thương vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất, trở lại là chính mình.

Thay tướng, nhưng vận Leicester nhiều khả năng chưa đổi. Liverpool đủ sức dìm sâu Leicester xuống đáy BXH. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *