Bên bờ hạnh phúc

Ngay sau khi kết thúc giải xe đạp lớn nhất Việt Nam tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh, các tay đua lại tiếp tục bước vào thử thách mới là giải xe đạp truyền thống Về nông thôn An Giang Cúp Hạt Ngọc trời lần thứ 21 năm 2016.

Đây là lần thứ 21 giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn được tổ chức. Giải là một trong những cuộc đua chuyên nghiệp cấp toàn quốc gắn bó lâu dài nhất với bà con nông thôn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhiều tên tuổi thành danh của xe đạp Việt Nam hiện nay cũng được phát hiện tại giải như Bùi Minh Thụy, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Hoàng Giang.

Cuộc đua năm nay với chủ đề “21 năm kết nối những cung đường” sẽ khởi tranh từ ngày 10/5 đến 19/5, đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lộ trình thi đấu năm nay kéo dài hơn 882 km gồm 12 chặng, xuất phát từ thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang qua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào xe đạp Việt Nam, vừa là món ăn tinh thần phục vụ bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *