Bên bờ hạnh phúc

Phải nhờ tới chiến thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu, Monaco mới có thể vượt qua được chủ nhà Sochaux ở tứ kết cúp Liên đoàn Pháp và ghi danh vào bán kết.

Bước vào trận tứ kết cúp Liên đoàn Pháp, HLV Leonardo Jardim của Monaco đã chủ động cất những trụ cột như Radamel Falcao, Bernardo Silva, Djibril Sidibe và Fabinho ở ngoài nhằm giữ sức chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về.

Chính việc thiếu vắng nhiều ngôi sao khiến lối chơi của Monaco gặp nhiều bế tắc. Hàng công không duy trì được sức ép sang phần sân đối phương, trong khi các cầu thủ ở hàng phòng ngự lại thi đấu thiếu tập trung. Chính điều này đã khiến đội bóng công quốc phải trả giá bằng bàn thua ở phút 16 của trận đấu. Từ pha phản công nhanh, Andriatsima đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm chéo góc trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

Monaco giành quyền vào bán kết cúp Liên đoàn Pháp

Những nỗ lực thay đổi của HLV Jardim khi tung nhiều trụ cột vào sân chỉ được đền đáp bằng pha làm bàn của Joao Moutinho ở phút 83. Sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Monaco bị thủ thành Dilo xuất sắc cản phá, bóng bật ra đúng vị trí của Moutinho và cầu thủ người Bồ Đào Nha có cú vuốt bóng nối đẳng cấp tung lưới đội chủ nhà.

30 phút trong hai hiệp phụ không có đội bóng nào ghi thêm bàn thắng buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Với bản lĩnh cao hơn, Monaco đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và ghi tên mình vào bán kết.

Ở trận tứ kết diễn ra trước đó, Nancy đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của Nantes.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *