Bên bờ hạnh phúc

Hai pha lập công muộn của Yannick Ferreira Carrasco và Antoine Griezmann đã giúp Atletico Madrid giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong trận đấu với Celta Vigo.

Trước trận đấu này, Atletico đang có thành tích không tốt khi chỉ thắng 1/5 trận vừa qua còn Celta Vigo cũng sở hữu chuỗi trận thi đấu kém cỏi tương tự và vừa bị Alaves loại ở bán kết Cúp Nhà Vua.

Ngoài ra, Sân nhà sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Simeone hy vọng vào một chiến thắng trước Celta Vigo. Ở La Liga mùa này, Atletico mới để thua 2 trận ở Vicente Calderon, trong đó thắng cả 3 trận gần nhất và không để thủng lưới bàn nào.

Những lần đối đầu gần đây cũng cho thấy, thầy trò HLV Simeone lấn lướt Celta Vigo. 5 cuộc chạm trán vừa qua giữa 2 đội, Atletico thắng 3 hòa 1 và chỉ để thua 1. Đáng chú ý, ở 5 trận đấu đó, đội bóng thủ đô Madrid chỉ có 1 trận để Celta Vigo ghi được bàn thắng.

Chính nhờ thành tích tốt trong quá khứ mỗi khi chạm trán với Celta Vigo, đội chủ nhà thi đấu tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng chính Ceta Vigo mới là đội gây bất ngờ đầu tiên.

Cabral ghi bàn giúp Atletico vượt lên

Phút thứ 5, thủ thành Moya đấm bóng đến đúng vị trí Gustavo Cabral và hậu vệ 31 tuổi này đã ngay lập tức đã đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số cho đội khách.

Nhưng niềm vui của Celta Vigo chỉ kéo dài được 6 phút trước khi tiền đạo Fernando Torres cân bằng tỷ số với pha ngả người vô-lê tuyệt đẹp trong vòng 16m50. Pha làm bàn đẳng cấp của chân sút sinh năm 1984 và đây là tình huống lập công thứ 5 của anh tại La Liga 2016/17.

Phút 30, Torres đứng trước cơ hội giúp Atletico vượt lên khi đội chủ nhà được hưởng quả 11m sau tình huống Carrasco bị hậu vệ Celta Vigo phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy vậy, cựu tiền đạo của Liverpool và Chelsea lại không thể dứt điểm thành công này khi sút bóng đi trúng xà ngang.

Sang đến hiệp 2, Celta Vigo tiếp tục thể hiện lối chơi khó chịu và nhiều lần khiến khung thành của Moya phải chao đảo. Mãi đến phút 78, đội khách mới lần thứ 2 vượt lên nhờ công Guidetti.

Đến lúc này, Atletico buộc phải vùng lên bởi nếu thất bại, khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 3 là Sevilla sẽ được nới rộng. Trong vòng từ phút 86 đến phút 88, Carrasco và Griezmann đã tỏa sáng để mang về 3 điểm cho đội chủ sân Vicente Calderon.

Thắng nhọc nhằn, đội bóng của HLV Diego Simeone leo lên xếp thứ 4 trên BXH La Liga với 42 điểm sau 22 vòng đấu còn Celta Vigo đứng thứ 10 khi có 30 điểm.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *