Bên bờ hạnh phúc

Các trận derby xứ Catalan luôn nhuốm màu bạo lực, khi Espanyol muốn triệt hạ Barca bằng lối đá thô bạo. Tuy nhiên, Barca vẫn biết cách giành chiến thắng. Đang thăng hoa, lại quyết tâm thắng một lèo đến cuối mùa để nuôi hy vọng vô địch La Liga, thầy trò HLV Enrique sẽ một lần nữa khiến Espanyol phải nếm mùi cay đắng.

Barca đang rất thăng hoa ở La Liga. Họ toàn thắng 3 trận gần đây để vươn lên giành lại ngôi đầu bảng, trong đó có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 ngay trên sân của đại kình địch Real tại vòng 33. Thầy trò HLV Luis Enrique đang toàn tâm toàn ý cho mục tiêu vô địch La Liga, sau khi bị Juventus bắt phải dừng chân ở vòng tứ kết Champions League.

Barca hiện dẫn đầu ở La Liga với 78 điểm, bằng điểm với Real, dù thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Nghĩa là muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch, Barca buộc phải toàn thắng 4 trận còn lại và chờ Real sảy chân. Nói cách khác, mỗi trận đấu với họ cho đến khi mùa giải này khép lại đều là những trận chung kết.

Các trận derby xứ Catalan luôn diễn ra căng thẳng. Espanyol luôn xem Barca là “kẻ thù không đội trời chung” và sẵn sàng đá “chết bỏ”. Đặc biệt, họ không ngần ngại dùng tiểu xảo và đá thô bạo. Thế nên, chuyến làm khách đêm nay sẽ là rất khó khăn đối với thầy trò HLV Enrique, thậm chí có thể xem là thách thức cực đại đối với Barca trong chặng đua nước rút tới chức vô địch.

Ở La Liga mùa này, Espanyol đá sân nhà khá tốt, mới chỉ để thua 4 trận kể từ đầu mùa. Có điều, sân nhà của họ không bắt vía được các “ông lớn”. Tại giải năm nay, Espanyol từng thua ứng viên vô địch Real trên sân nhà với tỉ số 0-2 và mới đây nhất là thất bại 0-1 trước Atletico. Thế nên, Barca có lý do để tin rằng, họ có thể khuất phục Espanyol để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Quá khứ ủng hộ Barca, khi bất bại trong cả 12 chuyến làm khách gần đây đến sân của Espanyol tính trên mọi mặt trận. Barca còn đang thăng hoa trong tấn công với sự tỏa sáng của Lionel Messi – người đã lập 3 cú đúp ở 3 trận gần đây tại La Liga và đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 33 lần lập công.

Trong bối cảnh đó, đội bóng của HLV Enrique lại có sự trở lại của tiền đạo Neymar sau án treo giò. Với sự hỗ trợ của Neymar, Messi sẽ càng như “hổ thêm cánh”. Có lẽ cũng phải nhắc lại rằng, trong chiến thắng 4-1 ở trận lượt đi mùa này, số 10 của Barca cũng lập cú đúp vào lưới của Espanyol.

Dù rất quyết tâm triệt hạ Barca, để kết thúc giấc mơ vô địch La Liga của thầy trò HLV Enrique, nhưng Espanyol khó có khả năng làm nên chuyện. Đẳng cấp của họ quá chênh lệch so với trình độ của đối thủ, lại đang trải qua 2 trận liên tiếp không thắng ở La Liga.

Càng có lý do để tin Espanyol không thể làm nên bất ngờ trước Barca nếu biết rằng, họ mới ghi được 45 bàn kể từ đầu mùa, trong khi chỉ riêng bộ ba M-S-N của đối thủ đã có 65 lần “nổ súng” ở La Liga mùa này.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *