Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (16/5), đội tuyển Anh vừa giới thiệu đội hình sơ bộ bao gồm 26 cầu thủ chuẩn bị cho 3 trận đấu giao hữu khởi động trước thềm vòng chung kết Euro 2016. Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Manchester United ở nửa cuối mùa giải vừa qua, không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo 18 tuổi, Marcus Rashford được gọi vào đội hình Tam Sư.

Tiền đạo 18 tuổi, Marcus Rashford.

Marcus Rashford là một trong số 5 tiền đạo được HLV Roy Hodgson gọi vào đội tuyển Anh. Mặc dù mới được phát hiện tại MU chỉ trong thời gian ngắn nhưng tiền đạo 18 tuổi này đã ghi được 7 bàn thắng sau 16 lần ra sân cho MU.

Ngoài ra, tiền vệ Andros Townsend cũng được gọi vào đội hình Tam Sư, 2 tiền vệ khác đang gặp vấn đề liên quan đến chấn thương là Jack Wilshere và Jordan Henderson cũng được lựa chọn, nhưng Theo Walcott lại bị gạt tên do cầu thủ không thường xuyên đá chính tại Arsenal trong suốt thời gian gần đây. 3 cầu thủ khác trước đây cũng từng được ông Roy Hodgson trọng dụng bao gồm Phil Jagielka, Leighton Baines và Michael Carrick cũng không được gọi trong đợt tập trung lần này.

Đội hình sơ bộ 26 cầu thủ tham dự vòng chung kết Euro 2016.

Sau 3 trận đấu giao hữu khởi động gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Australia vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, ông Roy Hodgson sẽ chốt danh sách còn lại 23 cầu thủ lên đường sang Pháp tham dự VCK Euro 2016, giải đấu lần này Anh nằm tại bảng B cùng với Nga, Slovakia và người láng giềng xứ Wales. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *