Bên bờ hạnh phúc

Sau khi đăng quang tại giải quần vợt Barcelona mở rộng, Rafael Nadal ngay lập tức gặp phải rắc rối với những cáo buộc sử dụng doping. Thông tin này đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi Nadal đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong 2 giải đấu liên tiếp trên sân đất nện gần đây. Thậm chí, Nadal cũng đã lên tiếng bác bỏ sự việc này.

Cựu bộ trưởng thể thao Pháp, Roselyne Bachelot cho rằng Rafael Nadal đã thất bại trong một cuộc kiểm tra doping hồi giữa năm 2012. Ngay lập tức, tay vợt từng 14 lần vô địch Grand Slam tìm kiếm những cơ sở pháp lý để chống lại những cáo buộc từ một tòa án tại Paris.

Nadal còn cho biết thêm, giữa năm 2012 là khoảng thời gian anh vắng mặt ở hàng loạt giải đấu do chấn thương, nên không có lý do gì để tay vợt người Tây Ban Nha sử dụng doping nhằm tăng cường hiệu suất thi đấu. Hiện tại, Nadal đang khẩn trưởng chuẩn bị cho giải Pháp mở rộng, Roland-Garros, trước đó anh cũng đã giành chức vô địch tại Monter Carlo và Barcelona.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *