Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trừ Chelsea chắc suất, 5 ông lớn còn lại là Tottenham, Man City, Liverpool, M.U và Arsenal đang phải cạnh tranh khốc liệt để giành 3 tấm vé dự Champions League mùa tới. Trong đó, Arseanal với phong độ tồi tệ và M.U – đội phải đối mặt với lịch thi đấu rất nặng – là 2 cái tên bị đánh giá thấp nhất.

Arsenal khó vào Top 4

Cuộc khủng hoảng ở Arsenal đang ngày một trầm trọng. Họ đã thua tới 4/5 vòng gần nhất ở Premier League. Cái cách mà Arsenal thua bạc nhược trước West Brom tuần trước đã tố cáo Pháo thủ bây giờ là tập thể cực kỳ rệu rã về tinh thần và niềm tin.

Không chỉ có phong độ kém, Arsenal giờ cũng đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Họ đã kém Top 4 tận 6 điểm. Bất lợi về điểm số là quá rõ ràng. Biết rằng đội quân của Arsene Wenger vẫn còn 2 trận đấu nữa trong tay nhưng với sự sa sút thảm hại, sẽ rất khó để Pháo thủ có chiến thắng ở thời điểm này. Cũng đừng quên là lịch thi đấu của Arsenal trong phần còn lại mùa giải cũng không hề nhẹ nhàng. 11 vòng sắp tới, Pháo thủ sẽ có 4 trận gặp các đội thuộc Top 7 là Man City, Tottenham, M.U và Everton.

Arsenal đang có mùa giải tệ nhất trong triều đại Wenger và đây rất có thể là lần đầu tiên họ vắng mặt trong Top 4 sau 20 mùa.

M.U có lịch thi đấu quá nặng

M.U đang có nhiều hơn Arsenal 2 điểm. Họ kém vị trí thứ 4 của Liverpool 4 điểm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Về lý thuyết, nếu thắng cả hai trận này thì M.U sẽ vượt qua The Kop để lọt vào Top 4. Nhưng lý thuyết và thực tế lại rất khác nhau. Bởi lịch thi đấu của Quỷ đỏ là cực nặng.

Trong 11 trận còn lại, M.U có tới 4 trận gặp các đội thuộc Top 6 là Chelsea, Arsenal, Tottenham và Man City. Càng khó khăn hơn nữa khi Quỷ đỏ phải đá tới 3 trận trên sân của Arsenal, Tottenham và Man xanh. Đó đều là những trận đấu mà khả năng giành chiến thắng của thầy trò Jose Mourinho là rất thấp.

Chưa hết, những đối thủ còn lại của M.U cũng không hề dễ dàng như Everton, Southampton. Thậm chí, kiếm 3 điểm tại pháo đài của Burnley ở vòng 34 cũng không phải đơn giản.

Đừng quên M.U còn phải phân sức đá ở Europa League, giải đấu mà họ đang cực kỳ coi trọng. Sự kiệt sức về thể lực là điều dễ nhận thấy ở đội chủ sân Old Trafford. Thể lực chính là nỗi lo lớn nhất của Mourinho trong 2 tháng cuối mùa. Mourinho thậm chí đã phải tiếp chuối cho Marcos Rojo ngay trong trận lượt về vòng 1/8 gặp Rostov ở Europa League.

Với bất lợi về lịch thi đấu, sẽ rất khó để M.U lọt vào Top 4.

Vé thuộc về Man City, Liverpool và Tottenham?

Với những phân tích kể trên, 3 vị trí còn lại của Top 4 mùa này rất có thể sẽ thuộc về bộ 3 Man City, Liverpool, Tottenham.

Spurs đang chiếm lợi thế lớn nhất khi hơn M.U tới 7 điểm. Lịch thi đấu của Tottenham cũng rất nhẹ khi chỉ phải gặp 2 đại diện trong nhóm Big Six ở phần còn lại mùa giải là Arsenal và M.U. Mà đó lại là 2 trận Spurs đều được đá trên sân nhà.

Cần biết mùa này, đội quân của HLV Mauricio Pochettino chơi cực hay ở White Hart Lane. Chưa hết, Tottenham còn được gặp nhiều đội bóng về cơ bản sắp trụ hạng thành công như Watford, Bournemouth hay West Ham. Sẽ rất khó để cản đường tiến của Spurs.

Liverpool cũng tương tự. 9 trận còn lại, có tới 5 trận The Kop được đá trên sân nhà. Trong 4 trận sân khách, Liverpool toàn gặp những đội bóng không còn nhiều động lực như Stoke, West Brom, Watford và West Ham. Chưa hết, thầy trò HLV Juergen Klopp cũng không phải đụng đối thủ nào thuộc nhóm Big Six nữa. Nếu Liverpool cải thiện được điểm yếu khi gặp đội bóng yếu, họ gần như chắc suất ở Top 4.

Nếu có hy vọng nào đó cho M.U về việc chen chân vào Top 4 thì họ nhiều khả năng chỉ trông cậy vào việc Man City vấp ngã. Man xanh có lợi thế về điểm số (hơn M.U 5 điểm). Nhưng lịch thi đấu của họ khá nặng khi 2 vòng sắp tới đều phải đá trên sân khách gặp Arsenal và Chelsea. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *