Bên bờ hạnh phúc

Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đã vào tứ kết Champions League và khi luật bốc thăm ở vòng đấu này không còn những rào cản thì một cuộc nội chiến Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra.

Tám đội bóng lọt vào tứ kết Champions League gồm: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Monaco, Juventus và Leiceter City.

Vào lúc 18h00 chiều mai (17/3), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp. Nhưng ngay từ lúc này, các fan Tây Ban Nha lo sợ sẽ có cuộc nội chiến giữa những người đồng hương.

Còn nhớ trong 3 mùa giải gần đây, vòng knock-out Champions League thường có một cặp đấu ở La Liga. Đó là khi Barca và Atletico đụng nhau 2 lần ở mùa 2013/14 và 2015/16) còn Atletico và Real Madrid chạm trán 1 lần (2014/15).

Đương nhiên 2 cặp đấu kể trên chưa thể so với trận siêu kinh điển giữa Real và Barca. Nhưng liệu El Clasico có xuất hiện ở Champions League 2016/17 hay không thì vẫn còn là dấu hỏi. Tính ra trong 3 mùa giải liên tiếp đều có derby (Tây Ban Nha/Madrid) mà lại không rơi vào trận El Clasico.

Lần gần nhất Siêu kinh điển diễn ra ở giải đấu này là ở mùa giải 2010/11, khi đó Barca đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 trước đội bóng Hoàng gia tại vòng bán kết. Ở trận chung kết, Barca xuất sắc đánh bại M.U để lên ngôi vô địch trên sân Wembley.

Barca từng vô địch Champions League 2010/11

Theo Marca, khả năng về 1 trận derby Tây Ban Nha lên đến 42,86% và có 57,14% là không xuất hiện. Thống kê (chưa tính mùa này) chỉ ra rằng, trong 17 lần diễn ra vòng tứ kết có sự góp mặt của 3 đội trở lên đến từ 1 quốc gia, có 8 lần xuất hiện nội chiến.

ĐKVĐ Real Madrid đương nhiên được chú ý hơn hết bởi nếu lá thăm run rủi trúng Atletico hoặc Barca, họ sẽ phải gặp một trong hai CLB này ở 3 trận liên tiếp trong tháng 4. Ngày 8/4, Real gặp Atletico và ngày 23/4 họ gặp Barca tại La Liga. Trong khi đó, lượt đi & lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra trong các ngày 11, 12/4 và 18/19/4.

Không chỉ có thế, việc có 2 đại diện của Bundesliga tại vòng đấu này cho phép khả năng có một cặp đấu Tây Ban Nha – Đức diễn ra, với 68.57%. Nhưng cơ hội để có 2 cặp đấu như thế thì lại chỉ là 17,14%.

Trong khi đó, tỉ lệ cho việc 3 đại diện Tây Ban Nha gặp Juventus, Monaco hay Leicester cũng là 42,68%.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *