Bên bờ hạnh phúc

“Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt giá trị trên 3,72 tỷ USD, âm 14,2% so với cùng kỳ năm 2008” – thông tin từ Tổng cục Thống kê ngày 25/8, cho biết.

Tuy nhiên, bản tin xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm nay lại đưa ra nhiều thông tin vui và khá thú vị. Chẳng hạn như trong danh mục những mặt hàng xuất khẩu, có một mặt hàng vốn rất quen thuộc và rất “bình thường” với người dân Việt Nam là sắn và các sản phẩm từ sắn đã thu được tới 436 triệu USD sau 8 tháng xuất khẩu.

Sắn và các sản phẩm từ sắn đã thu được tới 436 triệu USD sau 8 tháng xuất khẩu.

Ngoài ra, Việt Nam cũng thêm được hàng trăm triệu USD nhờ xuất khẩu ô dù. Cụ thế, túi xách, ví, vali, mũ, ô dù là mặt hàng ổn định nhất trong số 23 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 7 và tháng 8 đều đạt 60 triệu USD/tháng, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm của túi xách, ví, vali, mũ, ô dù lên 504 triệu USD.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, 3 mặt hàng có gíá trị xuất khẩu lớn nhất hiện nay, đứng đầu là dệt may có giá trị xuất khẩu 8 tháng hơn 5,9 tỷ USD, thứ hai là dầu thô với hơn 4,1 tỷ USD, đứng thứ 3 là mặt hàng giầy dép với gần 2,8 tỷ USD.

Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu nhỏ nhất là chè chỉ với 107 triệu USD thu về sau 8 tháng xuất khẩu, kế đó là sản phẩm mây tre, cói thảm với 114 triệu USD, đứng thứ ba là sản phẩm gốm sứ với 167 triệu USD.

Về nhập khẩu thì nhờ tuyên truyền, nhập khẩu sữa đã giảm. Sau hai tháng thông tin ráo riết về những bất hợp lý của sản phẩm sữa nhập khẩu trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tổng cục Thống kê cho biết, mặt hàng này trong tháng 8 đã giảm được 5 triệu USD giá trị nhập khẩu.

Cụ thể, trong tháng 7, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa lên tới 40 triệu USD. Tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 7 tháng là 269 triệu USD. Sang tháng 8, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa đã xuống còn 35 triệu USD, giảm 5 triệu USD, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng là 304 triệu USD.

Tuy nhiên, vẫn còn những nét “thoáng buồn” trong tình hình nhập khẩu. Mặc dù rất nhiều thế hệ người Việt Nam đã quen với khẩu hiệu “đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc” nhưng chúng ta vẫn phải nhập khẩu gần 200 triệu USD thủy sản và 539 triệu USD gỗ và các nguyên phụ liệu gỗ trong 8 tháng đầu năm.

Thống kê giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm thu về chỉ hơn 3,72 tỷ USD nhưng Việt Nam phải bỏ ra hơn 4,23 tỷ USD để nhập khẩu.

Theo Đoàn Trần (Dân trí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *