Bên bờ hạnh phúc

TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu VN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 15 tại Thái Lan từ 23 – 25/10.

Tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 15, đoàn Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng LĐ – TB – XH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành liên quan.

Với chủ đề "Cộng đồng Hành động,Cộng đồng Kết nối và Cộng đồng Nhân dân", Hội nghị cấp cao ASEAN 15 sẽ tập trung bàn về đẩy mạnh nỗ lực triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thiết thực đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống. Tại các Hội nghị cấp cao liên quan, lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ẤN Độ sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác. Các chủ đề hợp tác chính được bàn thảo là đối phó với khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Đáng chú ý, các ngoại trưởng ASEAN sẽ thông qua Bản ghi nhớ về việc lập Trung tâm ASEAN – Trung Quốc tại Bắc Kinh. Đây là một trong 3 trung tâm sẽ được thành lập, cùng với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản tại Tokyo và Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc tại Seoul. Chức năng của các trung tâm này là hỗ trợ việc quảng bá cơ hội kinh tế, thương mại ở ASEAN để thu hút đầu tư, Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) cho biết.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 15 là Hội nghị cấp cao thứ 2 trong năm của ASEAN được tổ chức theo quy định mới tại Hiến chương của Tổ chức này.
 
Chính phủ Thái Lan đã khẳng định quyết tâm bảo đảm an toàn tối đa cho Hội nghị và Lãnh đạo các nước. Nước chủ nhà đã bố trí 20.000 binh sĩ bảo vệ, chuẩn bị các phương án bảo vệ trên không, trên bộ và trên biển; áp dụng Luật An ninh nội địa và lệnh cấm biểu tình xung quang khu vực Hội nghị, nhằm tránh xảy ra tình trạng bất ổn như Hội nghị Cấp cao đầu tháng 4 tại Pattaya.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *