Bên bờ hạnh phúc

Đây là lần thứ 3 Legatum công bố bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng "Prosperity Index" của 104 quốc gia chiếm 90% dân số thế giới.

Legatum Prosperity Index là bản đánh giá toàn cầu duy nhất về sự thịnh vượng và hạnh phúc. Bảng xếp hạng dựa trên định nghĩa thịnh vượng là sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với các thước đo hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

Theo bảng xếp hạng Prosperity Index 2009, Phần Lan là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới.

Ngoài Phần Lan, khu vực Bắc Âu còn có 3 nước khác đứng ở top 5 là Thụy Điển (3), Đan Mạch (4) và Na Uy (5). Liên bang Thụy Sĩ nằm ở Trung Âu xếp vị trí thứ 2.

Trước đó, ngày 6/10 tại Hà Nội, Liên minh phần mềm doanh nghiệp (BSA) đã công bố Chỉ số cạnh tranh CNTT toàn cầu 2009 do Cơ quan tình báo kinh tế (EIU) thực hiện. Theo đó, Việt Nam đã tăng 5 bậc, từ vị trí 61 của hai năm trước lên vị trí thứ 56/66 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo Phát triển con người 2009 của Liên hợp quốc công bố hồi đầu tháng 10, Việt Nam xếp thứ 116/182 về chỉ số phát triển con người (HDI).

Theo Bee.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *