Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế xử kiện các công ty hóa chất Mỹ đối với nạn nhân da cam Việt Nam (VN) diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 15 đến 18-5 đã được công luận quốc tế đánh giá cao kết quả về giá trị pháp lý và đạo lý, sự sáng suốt và công tâm của Hội đồng Thẩm phán.

Những báo cáo của các nhà khoa học và nạn nhân VN đã đóng góp xứng đáng vào sự thành công của phiên tòa đặc biệt này. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam VN (VAVA), khẳng định như vậy tại buổi họp báo ngày 27-5 ở Hà Nội để thông báo về kết quả của phiên tòa.

Theo ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAVA, sau hai ngày nghe điều trần, tòa đã kết luận Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ phải bồi thường đầy đủ cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ, đồng thời phải khắc phục môi trường tại những “điểm nóng” về chất độc dioxin.

Để thực hiện mục tiêu này, tòa khuyến nghị Chính phủ VN thành lập ngay một ủy ban chất da cam gồm những người nổi tiếng trong các lĩnh vực y tế, khoa học, pháp luật, sinh thái học… Trong vòng một năm, ủy ban này sẽ ước lượng chi phí mà Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất phải chi trả.

Trước khi phiên điều trần lần thứ hai về vấn đề chất độc da cam/dioxin tại VN diễn ra (ngày 4-6), ngày 27-5, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mỹ, Hạ Nghị sĩ Eni F.H.Faleomaveaga, cựu chiến binh Mỹ tại VN và hiện là Chủ tịch Tiểu ban Tổ chức phiên điều trần lần thứ hai, khẳng định sử dụng chất độc da cam/dioxin là một quyết định tồi tệ của Washington trong thời kỳ chiến tranh.

Từng tham chiến tại VN từ năm 1967 đến 1968, ông Faleomaveaga khẳng định Mỹ chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề nhức nhối này, không chỉ đối với người dân VN mà cả nhiều binh sĩ Mỹ, những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Theo B.Diệp – H.Phương (NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *