Bên bờ hạnh phúc

Tòa nhà Ana Mandara Resort Đà Lạt đoạt giải nhất loại hình “tòa nhà nhiệt đới”.

Cuộc thi thu hút 18 hồ sơ đến từ sáu quốc gia là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Riêng Việt Nam tham dự bảy tòa nhà, trong đó có bốn tòa nhà đoạt giải, bao gồm: Giải nhất loại hình “tòa nhà nhiệt đới” là Ana Mandara Resort Đà Lạt, giải nhì cùng thể loại là Công ty Du lịch Tiến Đạt và giải ba loại hình “tòa nhà cải tạo lại” là tòa nhà Landmark Việt Nam. Ngoài ra, tòa nhà Ocean Park ở Việt Nam đoạt giải quản lý năng lượng hiệu quả ASEAN.

Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng và quản lý năng lượng ASEAN do Trung tâm Năng lượng ASEAN tổ chức luân phiên hằng năm ở các nước ASEAN. Năm 2010, Việt Nam được chọn tổ chức cuộc thi này.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *