Bên bờ hạnh phúc

Hai đối tượng Tú (trái) và Nga tại CQĐT.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đã huy động gần 100 trinh sát để triệt phá một đường dây gái gọi cực lớn. Kết quả là hơn 50 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra.

Các mũi trinh sát nhận lệnh đã cùng lúc ập vào 10 điểm chứa mại dâm ở khắp địa bàn thành phố, trong đó có 4 điểm các trinh sát đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức hoạt động mua bán dâm và 6 điểm còn lại bị khám xét khẩn cấp.

Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng trinh sát PC14 tiếp tục khám xét 2 điểm được xác định là “cơ quan đầu não” của đường dây mại dâm này. Tại đây, 2 đối tượng Phạm Thị Hồng Nga (25 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Huỳnh Thị Cẩm Tú (tự Tí ù, 44 tuổi, ngụ đường Dương Bá Trạc, pường 1, quận 8) đã bị bắt.

Khám xét nơi ở của Nga và Tú, cơ quan công an phát hiện nhiều sổ sách ghi chép số điện thoại của các “đào” và lịch trình đi khách của đường dây này.

Theo nguồn tin trinh sát, từ lâu Nga và Tú đã liên kết móc nối với một số chân rết tìm về các tỉnh miền Tây dụ dỗ các cô gái nghèo khó, ít học, hứa hẹn đưa lên thành phố với một viễn cảnh giàu có bằng nghề… bán dâm.

Liên quan đến đường dây này, hiện PC14 đang làm rõ vai trò của 2 đối tượng là người thân của Nga gồm: Phạm Thúy Kiều (31 tuổi) và Phạm Tiến Hùng (27 tuổi). Đây là 2 đối tượng thường xuyên đi về các tỉnh ĐBSCL để “săn” gái cung cấp cho Nga và Tú.

Các cô gái tuyển về được nuôi ăn ở rồi luân chuyển trên các địa bàn để để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và làm mới “hàng”. Mỗi ngày, các cô phải tiếp từ 10 – 15 lượt khách, mỗi lần đi khách giá từ 200 – 500 nghìn đồng (gái bán dâm được hưởng 1/3)

Hiện vụ việc đang được PC14 tiếp tục ráo riết truy xét những chân rết trong đường dây này.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *