Bên bờ hạnh phúc

Bức thứ nhất là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng Giải phóng dân tộc, suốt đời cống hiến, hy sinh vì dân vì nước.

Khuê Văn Các – biểu tượng của Hà Nội.

Bức tranh thứ hai là Vịnh Hạ Long – Di sản thiên thiên thế giới, tượng trưng cho non nước Việt Nam.

Bức thứ ba là Hồ Gươm – biểu tượng cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử với sự tích Thần Kim Quy giúp Vua Lê đánh giặc Minh xâm lược.

Bức tranh thứ tư có chủ đề về Văn Miếu Quốc Tử Giám với Khuê Văn Các và hồ Văn, tượng trưng cho nền văn hiến Thăng Long, văn hóa Việt Nam.

Bức cuối cùng là Chùa Một Cột – biểu trưng cho sự kết hợp hài hòa giữa Đạo và Đời của người dân Việt Nam từ hàng trăm năm nay.

Ngày 14/7, Công ty TNHH Hồng Hà Yên Bái trao bộ tranh Dòng máu Lạc Hồng bằng đá quý cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ triển lãm bộ tranh tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam vào dịp Đại lễ. Sau đó, Hội sẽ bán đấu giá bộ tranh Dòng máu Lạc Hồng để gây quỹ giúp đỡ người nghèo.

Theo Website Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *