Bên bờ hạnh phúc

Sắc phong dài nhất VN. Ảnh: TT

Sắc phong bằng lụa gấm trên có chiều dài 4,5m, rộng 0,5m, màu vàng, không có hoa văn, gồm 318 chữ, bố cục theo 63 hàng cột dọc, 5 hàng ngang, được viết trực tiếp lên lụa. Nét chữ viết rất mảnh, thẳng hàng, rõ và đẹp, phần ghi niên hiệu do nằm ở cuối của khổ vải đã bị sổ nên chỉ còn nửa phần ấn dấu của nhà vua.

Sắc phong có niên hiệu Hoằng Định, năm thứ 11 (1610), dưới triều vua Lê Kính Tông, cách ngày nay khoảng 400 năm, hiện đang được gia đình ông Nguyễn Văn Tân, tộc trưởng dòng họ Nguyễn Văn ở xóm Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà lưu giữ.

Theo ông Hồ Bách Khoa, Phó phòng Quản lý di sản, Sở VH-TT-DL, ngoài đạo sắc phong gấm trên thì tại tại dòng họ Nguyễn Văn còn lưu giữ thêm 40 đạo sắc phong nữa, trong đó một số đạo có niên đại khá sớm nhưng do thời gian đã lâu nên trong số 40 đạo sắc đã có một số bị rách và đến nay chưa có điều kiện để phiên âm, dịch thuật, chưa được khai thác nội dung để phát huy giá trị của 40 đạo sắc trên.

Theo Bee.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *