Bên bờ hạnh phúc

Chiều 23/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của WB đối với Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2014, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó nổi lên là kinh tế vĩ mô tuy có bước tiến quan trọng, song còn một số mặt chưa vững chắc; tăng trưởng có phục hồi nhưng tốc độ còn chậm; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tái cơ cấu tiến triển còn chậm…
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và bà Victoria Kwakwa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2014, Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; phấn đấu đạt mức tăng cao hơn năm 2013; bảm đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam xác định rõ phải triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững; tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền; phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa…

Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực bằng nội lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển của mình, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn của cộng đồng quốc tế nói chung và WB nói riêng; mong muốn các hoat động hợp tác giữa Việt Nam và WB trong năm 2014 sẽ có những bước phát triển mới, đạt hiệu quả cao hơn.

Bà Victoria Kwakwa chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong năm 2013, đặc biệt là những kết quả trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, giảm nghèo, thu hút đầu tư nước ngoài, hội nhập quốc tế… qua đó đã nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, bà Victoria Kwakwa bày tỏ ấn tượng mạnh với các nội dung được nêu trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cho rằng Thông điệp đã nêu lên nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, được cộng đồng quốc tế, nhất là các đối tác phát triển đánh giá cao, đón nhận và đặt nhiều kỳ vọng.

Theo bà Victoria Kwakwa, những kết quả mà Việt Nam đạt được trong thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô là rất đáng trân trọng; tuy nhiên để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, cũng như đảm bảo hiệu quả của tái cơ cấu, Việt Nam cần quan tâm và thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đi liền với đó là tháo gỡ khó khăn cho thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý và thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững, tạo việc làm cho người lao động

WB sẽ luôn kề vai, sát cánh, hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển của mình, bà Victoria Kwakwa khẳng định.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Victoria Kwakwa đã trao đổi nhiều biện pháp tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành của Việt Nam và WB nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, thống nhất giữa Việt Nam và các đối tác tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VFPF) mới được tổ chức cuối năm 2013 vừa qua.

Theo Nguyễn Hoàng ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *