Bên bờ hạnh phúc

Chiều 7/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Lee Hyuk và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, bà Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

 

Chúc mừng Đại sứ Lee Hyuk được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2017, Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới và toàn diện hơn.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua đã đạt được nhiều bước tiến trong nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, hợp tác quốc tế, đầu tư, thương mại, ODA. Hiện Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư, thứ ba về thương mại và thứ hai về cung cấp ODA cho Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc được thông qua, đi vào thực hiện từ cuối năm ngoái cùng với việc hai nước ký lại Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động mới đây sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, Thủ tướng mong rằng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao để củng cố sự tin cậy chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn có một làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới với khoa học-công nghệ tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển của hai nước. Với việc Việt Nam tham gia TPP, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Đại sứ Lee Hyuk cho rằng, việc Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư, thứ ba về thương mại và nhiều lĩnh vực hợp tác thành công là nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ đồng tình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hai nước cần tiếp tục giao lưu lãnh đạo cấp cao, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân để thúc đẩy hiểu biết và thắt chặt quan hệ hai nước.

 

“Hiện có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang muốn đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, giao thông, tài chính. Tôi tin tưởng kim ngạch thương mại hai nước sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, có thể vượt mục tiêu 70 tỷ USD mà hai nước đặt ra vào năm 2020”, Đại sứ Lee Hyuk khẳng định.

 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Sri Lanka Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

 

Tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, bà Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp, đã không ngừng phát triển trong gần 45 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970. Nhân dân hai nước luôn ủng hộ và sát cánh bên nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước ngày nay.

Tuy nhiên, nhìn nhận kim ngạch thương mại song phương những năm gần đây còn rất khiêm tốn, đạt khoảng 200 triệu USD vào năm 2015, Thủ tướng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp của hai nước.

Bày tỏ tin tưởng Đại sứ Sri Lanka có nhiệm kỳ công tác thành công ở Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ mọi mặt giữa hai nước; trao đổi các chuyến thăm ở các cấp; thúc đẩy tổ chức các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa giáo dục, giao lưu nhân dân… nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, cũng như thúc đẩy tăng cường thêm sự hiểu biết, đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. “Tôi mong muốn kim ngạch thương mại hai nước phải tăng gấp nhiều lần so với hiện nay”, Thủ tướng chia sẻ.

Về phần mình, bà Urgodawatt Dissanayke nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua, thể hiện qua việc hai bên có 56 cuộc thăm viếng lẫn nhau ở các cấp độ; đã ký kết 28 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. 

Trên vị trí công tác của mình, Đại sứ cho biết bà đã thúc đẩy thực hiện các hiệp định, văn kiện hợp tác giữa hai bên về đầu tư, thương mại, du lịch… “Tôi cũng thúc đẩy giao lưu nhiều đoàn, trong đó có đoàn về thương mại, y tế, khai thác mỏ. Sắp tới, chúng tôi sẽ dịch thơ Sri Lanka sang tiếng Việt”, Đại sứ Sri Lanka chia sẻ và khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp công sức vào việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước, nhất là việc nâng kim ngạch thương mại song phương gấp nhiều lần như mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nguồn: Đức Tuân ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *