Bên bờ hạnh phúc

Sau khi phần cầu chính của cầu Thủ Thiêm nối liền hai bờ Đông Tây qua sông Sài Gòn được nối liền ngày 9/1/2008, nay nhánh N1 của cầu – nhánh cong đẹp nhất rẽ xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng chính thức thông xe.

Cầu Thủ Thiêm, một trong những cây cầu đẹp và hiện đại của TP HCM nối đường Lương Định Của quận 2 với đường Ngô Tất Tố – Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh, tiền đề phát triển cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai.

"Sau khi hoàn thành nhánh N1 dẫn xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhánh N4 kết nối với đường Ngô Tất Tố sẽ tiếp tục được hoàn thành trong năm 2010 để hoàn chỉnh toàn bộ công trình cầu Thủ Thiêm", ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịich UBND TP HCM phát biển trong buổi lễ thông xe sáng nay.

Phía trên là nhánh cong N1, dưới là hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh tạo nên nút giao thông đẹp của TP HCM. Ảnh: Kiên Cường

Theo ông Tài, việc tiếp tục đưa các hạng mục của công trình cầu Thủ Thiêm vào hoạt động đóng vai trò rất quan trọng trong việc góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Nhánh cong N1 vừa cho xe chạy đã cùng hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh tạo nên nút giao thông được xem như đẹp nhất TP HCM.

"Cầu Thủ Thiêm sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực này, tạo nên hệ thống giao thông phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phân tích.

Xe 2-3 bánh, xe thô sơ sẽ bị cấm lưu thông vào hầm chui. Các loại phương tiện từ quận 2 muốn về quận 1 thì sẽ đi theo cầu Thủ Thiêm vào nhánh N1 rẽ xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh. Phương tiện từ quận 2 qua muốn đi về hướng cầu Sài Gòn thì rẽ phải khi xuống dốc cầu.

Nhánh N1 thuộc công trình cầu Thủ Thiêm dài 360 m với về rộng 3 làn xe. Tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng. Phần cầu chính thông xe vào ngày 9/1/2008 có giá trị đầu tư 1.100 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *