Bên bờ hạnh phúc

Hàng hoá dồi dào, tàu xe căng thẳng

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay có đến bốn ngày nghỉ. Theo dự đoán của các nhà kinh doanh, người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn cho mua sắm, ăn uống, giải trí… nên đang tăng thêm lượng hàng dự trữ cũng như tung ra các chương trình khuyến mãi để kéo khách.

Trong khi đó, như thường lệ khách sạn đang thi nhau “chặt chém”; các phương tiện đi lại tăng giá và tăng hết công suất nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhiều du khách lựa chọn túi xách gọn nhẹ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch. Ảnh: Trần Việt Đức

Siêu thị, chợ: trữ hàng, khuyến mãi

Bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark, cho biết: “Siêu thị đang tăng lượng hàng dự trữ trong kho nhiều hơn đợt lễ năm ngoái gần 50%. Riêng thực phẩm chế biến và nước giải khát, số lượng gấp đôi năm ngoái”. Bà Thảo nhận định, thời tiết nóng đang ủng hộ siêu thị. “Nhiều gia đình tìm vào siêu thị trốn nóng…”

Ở hệ thống siêu thị Co.opmart, lượng hàng đang được nhập kho liên tục, nhiều nhất là dầu ăn, trứng, mì nui, thực phẩm khô, thuỷ hải sản đông lạnh… Bà Lê Quang Thục Quỳnh, giám đốc tiếp thị của Sài Gòn Co.op, cho hay: “Tổng lượng hàng dự trữ bán đợt nghỉ tết này tăng khoảng 40% so với năm ngoái”. Hàng may mặc, hệ thống Co.opmart có chương trình giảm giá mạnh đến 50% cho các loại trang phục hè.

Hàng loạt cửa hàng thời trang đường Nguyễn Trãi, quận 1, nâng mức khuyến mãi từ 50 lên 70%. Các tiệm bán vải trên đường Thủ Khoa Huân, Cách Mạng Tháng Tám thì giảm giá 5 – 10% trên tổng hoá đơn, hoặc tặng quà làm bằng vải, mỹ phẩm cho khách mua… Riêng tại một số chợ, từ ngày 28.4 nhiều sạp kinh doanh gia vị, thực phẩm nhận đi chợ và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của khách.

Du lịch: hút khách, cháy phòng

Theo các công ty lữ hành, các tour du lịch biển, đảo, tham quan kết hợp nghỉ dưỡng được du khách lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, giá tour tăng khoảng từ 15 – 20% so với ngày thường. Hầu như khách có nhu cầu đặt phòng vào dịp này đều bị thông báo là “hết phòng” hoặc phải đặt giá phòng cao ngất ngưởng.

Tại Đà Lạt, giá phòng thường ở một số khách sạn từ mức bình quân 200.000 đồng/ngày, nay tăng lên 400.000 – 500.000 đồng. Khảo sát trên tuyến đường Trần Phú, đường đẹp nhất thành phố biển Nha Trang, chúng tôi đều nhận được câu trả lời từ chủ khách sạn là: hết phòng.

Chính vì vậy, các đơn vị kinh doanh du lịch “hét” giá cao chót vót. Giá phòng khách sạn mini cũng như 1 – 2 sao tại Nha Trang vào ngày thường chỉ 150.000 – 300.000 đồng, nay đã tăng gấp hai lần. Thậm chí, nếu đặt phòng phải qua “cò” thì giá có thể tăng gấp ba.

Còn theo phản ánh của một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), dịp lễ năm nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh đã nhận được nhiều đơn đặt phòng hơn so với năm trước. Hiện công suất phòng của các khách sạn trên địa bàn đạt khoảng 75%, số phòng còn lại là do các khách sạn giữ lại để phục vụ khách du lịch đi lẻ.

Thuê xe tự lái đắt khách

Hiện một số điểm cho thuê xe tự lái và xe du lịch cho biết không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong những ngày lễ hội. Do nhu cầu thuê xe tăng cao nên giá thuê cũng đã tăng lên trên 20 – 30%. Chẳng hạn, tại Hà Nội giá cho thuê ngày thường của Innova là 700.000 đồng/ngày, nay lên tới 900.000 đồng/ngày, qua đêm cộng thêm 100.000 đồng/đêm.

Tàu xe, máy bay: giá tăng, hết vé

Tại TP.HCM, ở cả hai bến xe Miền Đông và Miền Tây mức giá vé tăng từ 40 – 60% so với ngày thường. Mức giá tăng cao nhất 60% chủ yếu là ở các xe thương hiệu.

Dù giá vé tăng cao nhưng đến chiều ngày 27.4, hầu hết các quầy bán vé xe thương hiệu ở cả hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đã bán hết vé. Các tuyến sốt vé chủ yếu là các tuyến đi đến các điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né (Bình Thuận), Vũng Tàu, Long Hải (tỉnh Bà Rịa–Vũng tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng). Ở hướng Miền Tây, vé xe thương hiệu tuyến TP.HCM – Cần Thơ đã hết từ nhiều ngày qua.

Để phục vụ cho hành khách đi lại trong dịp lễ 30.4 – 1.5, bến xe Miền Đông đã huy động 7.000 lượt ôtô tham gia vận chuyển hành khách. Theo đó, trong ngày cao điểm 29.4, bến xe Miền Đông đã chuẩn bị sẵn sàng 1.800 lượt xe để phục vụ, đảm bảo đủ vé và không để xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách tại bến xe. Tương tự, bến xe Miền Tây cũng cam kết đủ xe, đủ vé.

Tuy nhiên, hãng tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động trên tuyến TP.HCM – Vũng Tàu đã thông báo hành khách đã đặt kín chỗ cho tất cả 32 chuyến tàu trong dịp lễ 30.4 – 1.5. Do gặp khó khăn trong việc mua vé máy bay đến Nha Trang nên nhiều tour đã bị huỷ.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *