Bên bờ hạnh phúc

Ngoài trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có HS và GV nhiễm cúm, thì Trường ĐH Quốc tế RMIT (Quận 7 – TP.HCM) cũng đã gia nhập vào danh sách trường học có học sinh (HS) bị dương tính với cúm A/H1N1.

Báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có 74 ca dương tính với cúm A/H1N1 tại trường Ngô Thời Nhiệm được ghi nhận tính đến hết ngày 22/7.

Theo đó, có 65 trường hợp là HS – GV trường Ngô Thời Nhiệm nhiễm virus cúm A/H1N1 tại TP.HCM (61 HS và 4 GV). Ngoài ra, Vũng Tàu và Bình Dương có tổng cộng 9 HS của trường Ngô Thời Nhiệm nhiễm virus cúm này.

Phun thuốc khử khuẩn, diệt trùng hằng ngày để chống cúm A/H1N1 tại trường tư thục Ngô Thời Nhiệm (ảnh: N.D)

Cũng trong 24h qua, đã có 26 bệnh nhân khác tại TP.HCM cũng đã được xác định nhiễm cúm A/H1N1.

Theo đánh giá của BS Nguyễn Văn Châu – GĐ Sở Y tế TP.HCM – thì tình hình dịch cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức đáng lo ngại tại TP. Ngoài trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có HS và GV nhiễm cúm này, thì trường ĐH quốc tế RMIT (Q.7 – TP.HCM) cũng đã gia nhập vào danh sách trường học có HS bị dương tính với A/H1N1 (1HS).

Mặc dù số bệnh nhân của TP.HCM là rất cao, thế nhưng hầu hết các ca bệnh đều có tình hình sức khỏe rất ổn định, không có các triệu chứng nặng. Trong tổng số 377 trường hợp dương tính tại TP.HCM thì đã có đến 328 trường hợp được xuất viện, xác định là âm tính với cúm A/H1N1 sau thời gian điều trị.

GĐ Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết Sở này vừa thành lập 6 đoàn kiểm tra “nóng” tình hình phòng chống cúm A/H1N1 tại TP.

6 đoàn kiểm tra này sẽ kiểm tra toàn bộ 24 quận, huyện của TP.HCM kể từ cuối tuần này, đặc biệt chú trọng các quận, huyện có đông các khu chế xuất, nhà trọ dành cho CN và các trường quốc tế, trường ĐH, trung học…

Theo Việt Dũng (VTC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *