Bên bờ hạnh phúc

Chiều tối 11/8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhận được báo cáo về một trường hợp học sinh (HS) lớp 4A2, Trường Academy (Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ) bị nhiễm cúm A/H1N1. Hà Nội vẫn giữ nguyên lịch tựu trường dù có thêm HS nhiễm cúm A/H1N1, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, Nguyễn Hiệp Thống, cho biết.

Trước tình trạng một số trường học vẫn cố tình tập trung HS đến trường, ông Thống nói rõ, Sở sẽ đi kiểm tra và lập biên bản đình chỉ hoạt động của các trường này. "Sẽ thực hiện triệt để việc ngừng hoạt động trong các cơ sở giáo dục từ nay đến ngày tựu trường", ông Thống nhấn mạnh.

Trong thời gian này, các trường tập trung triển khai các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, củng cố mạng lưới y tế trường học.

Thongbaodichcum.jpg
"Lệnh" ngừng hoạt động trong các cơ sở giáo dục phải được thực hiện nghiêm. Ảnh: Bích Ngọc

Đồng thời, theo dõi sức khỏe của HS và tìm hiểu ngay nguyên nhân khi có dịch cúm xảy ra. Trường hợp, khi tựu trường mà vẫn có HS nhiễm cúm thì lập tức cách ly và có biện pháp dập dịch. Theo ông Thống, việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh trong việc phòng ngừa cho con em mình.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Hiếu cũng cho hay, sau khi tựu trường, nếu dịch bệnh bùng phát thì khả năng đóng cửa đồng loạt các trường học cũng rất ít xảy ra. Dịch bùng phát ở điểm nào sẽ tiến hành khoanh vùng những trường học có HS nhiễm cúm A/H1N1, đồng thời thành lập bệnh viện dã chiến ở ngay tại những trường học này.

Thời gian tựu trường vào ngày 17/8, sớm hơn 2 tuần so với ngày khai giảng năm học mới. Do vậy, theo ông Hiếu dù dịch bệnh bùng phát thì ngành GD-ĐT thành phố cũng có ít nhất 2 tuần để “đối phó” và tiến hành dạy học bù nếu HS phải nghỉ học kéo dài.

Chiều tối 11/8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhận được công văn báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Tây Hồ về một trường hợp HS lớp 4A2, Trường Academy (Khu đô thị Ciputra) bị nhiễm cúm A/H1N1.

Em HS này cuối giờ chiều 3/8 bị ốm và sốt. Gia đình đưa vào Bệnh viện Việt – Pháp, đến ngày 5/8 thì nhận được kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

Lập tức, gia đình đã chuyển em vào Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Từ đó đến nay chưa phát hiện thêm HS nào trong khu vực, trong trường bị nhiễm cúm.

Như vậy, cùng với Trường Academy, Hà Trường THPT dân lập Lômônôxốp (huyện Từ Liêm), Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Từ Liêm), tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa), THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm).

Theo Bảo Anh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *