Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (06/8), tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH đã công bố Đề án Đổi mới và Phát triển dạy nghề đến năm 2020 tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành.

Đề án đưa ra mục tiêu đến năm 2020, sẽ dạy nghề cho 24,58 triệu người, với tổng kinh phí hơn 41,2 nghìn tỷ đồng.

Mức kinh phí sẽ được phân bổ tùy theo yêu cầu thực tế cho các địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quan điểm dạy nghề sẽ thay đổi theo hướng chuyển dạy nghề từ tập trung vào cung theo năng lực đào tạo sẵn có của cơ sở dạy nghề, sang tập trung vào nhu cầu của thị trường lao động và xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đề án có vai trò tối quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các KCN-KCX, vùng kinh tế trọng điểm, nâng cao sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong khu vực và thế giới, giảm thuê lao động chất lượng cao của nước ngoài, tăng cường xuất khẩu lao động có kỹ thuật.

Theo Tử Yến (TT&VH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *