Bên bờ hạnh phúc

Ngày 7-5 là hạn cuối cùng để các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước thu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo quy chế mới của Bộ GD-ĐT, ngoài thông tin cá nhân của học sinh (HS), mẫu Phiếu đăng ký dự thi năm nay có điều chỉnh ở phần đăng ký môn thi.

Ảnh: Như Hùng

 

Cụ thể, ngoài 2 môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc là toán và ngữ văn, HS phải đăng ký 2 môn thi tự chọn. HS được phép chọn 2 trong số 6 môn sau đây để đăng ký thi tốt nghiệp THPT: Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ. Với môn ngoại ngữ, HS được chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức và Nhật. HS thi tốt nghiệp bổ túc THPT chọn 2 trong số 5 môn (vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý) để đăng ký thi.

Bộ GD-ĐT lưu ý HS cân nhắc kỹ trước khi đăng ký môn thi tự chọn để điền vào Phiếu đăng ký dự thi. Lý do là bởi sau ngày 7-5, tức là sau khi hết hạn thu Phiếu đăng ký dự thi tại các nhà trường, HS không được đổi môn thi tự chọn.

Theo Thống Nhất ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *