Bên bờ hạnh phúc

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA) đã ra mắt Quỹ Nạn nhân chất độc da cam VN vào chiều 20-11, tại Hà Nội.Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA, cho biết đây là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong cả nước nhằm vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam VN. Tại lễ ra mắt, đã có 5 đơn vị ủng hộ quỹ 2,38 tỉ đồng.

Theo ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VAVA kiêm Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam VN, trong năm 2009, quỹ sẽ xây dựng thí điểm 3 trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam bán trú ở Đồng Nai, Quảng Ngãi và Thái Bình. Tiếp đó, đến năm 2012, quỹ sẽ xây dựng 55 trung tâm như vậy và 550 nhà tình thương, cấp 1.100 suất học bổng, trợ giúp việc làm cho khoảng 1.000 con em nạn nhân chất độc da cam.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *