Bên bờ hạnh phúc

"Chính phủ cần chủ động kiểm soát các nhân tố gây lạm phát cao trở lại; xử lý kiên quyết tình trạng đầu cơ, tăng giá đột biến, các tiêu cực gây mất ổn định thị trường tiền tệ", đó là nội dung nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được Quốc hội thông qua sáng nay.

Nghị quyết nêu rõ 4 nhóm việc Chính phủ cần khẩn trương triển khai trong thời gian tới. Nhóm thứ nhất Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hình thức, tiêu chí và đối tượng hưởng chính sách kích thích kinh tế cho phù hợp với nền kinh tế đã phục hồi; có biện pháp ngăn chặn và xử lý tiêu cực trong thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Quốc hội nhấn mạnh Chính phủ cần sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước đúng mục đích; có biện pháp tích cực, linh hoạt để ổn định giá trị đồng tiền VN, ổn định thị trường vàng trong nước thích ứng với biến động của thị trường vàng thế giới. Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, nhất là nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ.

Quốc hội yêu cầu thực hiện biện pháp tích cực, linh hoạt để ổn định giá trị đồng tiền VN. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhóm việc thứ hai là quản lý nhà nước đối với báo chí, internet, hạ tầng viễn thông. Quốc hội yêu cầu chấn chỉnh và phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo giữa các bộ ngành; khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở hạ tầng viễn thông; quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh sim điện thoại cũng như các điều kiện hoạt động cụ thể đối với internet nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị đạo đức của người VN.

Nhóm việc thứ ba là quản lý và phát triển thị trường nội địa, điều hành xuất nhập khẩu, phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Quốc hội yêu cầu Chính phủ sử dụng hàng rào thuế quan và phi thuế quan cần thiết, không trái với cam kết quốc tế để điều hoà hoạt động nhập khẩu, không nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết; tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, kịp thời phát hiện hành vi lợi dụng việc khan hiếm hàng hóa để tăng giá trục lợi…

Trước bức xúc về việc thủy điện xả lũ ảnh hưởng đến đời sống người dân, Quốc hội yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thuỷ điện, nhất là loại vừa và nhỏ; kiểm tra mạng lưới thủy điện vừa và nhỏ trong cả nước, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thủy điện với bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản, yêu cầu về thủy lợi, bảo vệ môi trường và phòng chống bão lũ.

Riêng về kiến nghị thành lập một ủy ban hoặc giao cho Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, mời chuyên gia giám sát vấn đề bảo vệ rừng gắn với quy hoạch và vận hành hồ chứa, đảm bảo cuộc sống của người dân nơi hạ nguồn, Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để xem xét trong quá trình triển khai nghị quyết.

Nhóm việc cuối cùng là quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thi đua, khen thưởng và cải cách thủ tục hành chính. Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện mạnh mẽ công tác thi tuyển, tuyển dụng và quản lý cán bộ, chế độ trách nhiệm gắn với quyền lợi; có cơ chế, biện pháp ngăn ngừa hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp; đề cao trách nhiệm thẩm định về nhân sự của cơ quan nội vụ…

Sau ồn ào của vụ trao giải thưởng cho Vedan, Quốc hội yêu cầu Chính phủ nghiên cứu ban hành quy chế quản lý việc tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân; chấn chỉnh ngay công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, bảo đảm tôn vinh đúng mục đích, kịp thời, đúng đối tượng, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ sáu và thứ bảy, xem xét tổ chức việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp Thường vụ.

Sáng nay, Quốc hội đã bế mạc.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *