Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm các em nhỏ kém may mắn tại chùa Ngọc Lâm – Hà Nội. Ảnh: TTXVN

 

Hợp tác trên tầm cao mới

 

 

Chuyến thăm VN lần đầu tiên với tư cách Ngoại trưởng Mỹ của bà Hillary Clinton, tham dự các hội nghị liên quan của ASEAN diễn ra đúng vào lúc hai nước kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ, thể hiện Mỹ coi trọng tăng cường quan hệ với ASEAN nói chung và quan hệ với VN nói riêng.

 

 

“Tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời ở VN 10 năm trước. Tôi đã trông đợi giây phút được quay lại đây trên cương vị mới và có cơ hội để thảo luận với ngài bộ trưởng. Mục đích cả hai chuyến đi của tôi đều truyền đi một thông điệp, đó là Mỹ cam kết xây dựng mối quan hệ hiểu biết tích cực với VN. Tôi mong muốn mối quan hệ của chúng ta phát triển sâu hơn, rộng hơn và mạnh mẽ hơn”- Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

 

 

Bà H. Clinton cho rằng mối quan hệ Mỹ-Việt không chỉ quan trọng với hai nước mà còn thể hiện một phần chính sách của Mỹ cam kết tham gia vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt ở Đông Nam Á. “Chính quyền của Tổng thống Obama đang chuẩn bị để đưa quan hệ hai nước lên một mức cao hơn trong các lĩnh vực hợp tác mới”- bà ngoại trưởng cho biết. 

 

 

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí “cởi mở, thẳng thắn, mang tính xây dựng”. Hai bên đã đề cập nhiều vấn đề từ thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, an ninh, nhân quyền, chống khủng bố, xây dựng nhà máy hạt nhân, biến đổi khí hậu. “VN nhất quán coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Mỹ, một trong những đối tác hàng đầu của VN, trên tinh thần khép lại quá khứ”- Phó Thủ tướng nêu rõ. 

 

 

Tại buổi hội đàm, VN đề nghị Mỹ không áp dụng các rào cản thương mại, chống bán phá giá và “chống trợ cấp” đối với hàng xuất khẩu của VN, sớm công nhận VN có nền kinh tế thị trường và trao quy chế hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho VN.

 

 

Quà tặng từ những số phận không may

 

 

VN đề nghị Mỹ tăng hơn nữa ngân sách cho tẩy độc môi trường và trợ giúp nạn nhân chất da cam/dioxin ở VN. Ngoại trưởng Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận những vấn đề quan tâm của hai nước về chất da cam/dioxin và hậu quả của nó với người dân ở đây. “Chúng tôi đã làm việc với VN 9 năm để nỗ lực hàn gắn những tác động của chất da cam/dioxin. Tôi nói với Phó Thủ tướng rằng tôi sẽ làm việc để tăng cường hợp tác và tiến bộ nhiều hơn trong lĩnh vực này”- bà Clinton tuyên bố.

 

 

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại thẳng thắn về những vấn đề hai bên còn khác nhau và tỏ ý tin tưởng vào tương lai hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

 

 

Tại lễ kỷ niệm 15 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 22-7, bà H. Clinton đã đánh giá cao nỗ lực của hai nước trong 15 năm qua cùng xây dựng, phát triển quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế…

 

 

Chiều cùng ngày, bà Ngoại trưởng Mỹ đã có thời gian thư giãn ngắn ngủi trong lịch trình hoạt động dày đặc của mình. Giản dị và nhanh nhẹn trong bộ trang phục màu xanh, bà Hillary Clinton đã đến thăm chùa Ngọc Lâm, Hà Nội, nơi nuôi dưỡng khoảng 50 em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS. Bà Ngoại trưởng thật sự bất ngờ trước sự đón tiếp của các em có số phận kém may mắn. Hai em nhỏ đã tặng bà những bức tranh do chính bàn tay non nớt của các em vẽ. Cũng tại chùa Ngọc Lâm, bà Hillary Clinton và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Khung hợp tác đối tác trong phòng chống HIV/AIDS, một hoạt động để giúp đỡ các em kém may mắn.
Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *