Bên bờ hạnh phúc

Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết ông đã nhận được kiến nghị của Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM về vấn đề này.

Hiện nay, mỗi ngày, Bệnh viện Nhiệt đới cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 tiếp nhận và xử lý trung bình từ 10-15 hành khách thân nhiệt cao tại sân bay chuyển về. Đó là chưa kể người dân khi có dấu hiệu bệnh đến khám cũng phải cách ly để đợi kết quả.

Viện Các bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia luôn quá tải với nhiều loại bệnh, bệnh nhân phải nằm giường phụ, cáng đặt giữa lối đi. Nếu có thêm cúm A/H1N1 và lượng bệnh nhân tăng nhanh, sức ép là không nhỏ. (Ảnh: CQ)

Điều này khiến các bệnh viện trên lâm vào tình trạng quá tải nặng nề hơn.

Vì lý do đó, Bệnh viện Nhiệt đới kiến nghị Bộ Y tế cho phép Viện có thể trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân như Viện Pasteur, nghĩa là sau khi xét nghiệm tại đây, kết quả này được công nhận tương đương với Viện Pasteur.

Như vậy, Bệnh viện Nhiệt đới sẽ giảm tải được lượng người cần cách ly nhanh chóng. Và nếu có trường hợp nào mắc mới thì cũng xử lý kịp thời hơn. Nếu nhất thiết phải chuyển lên Viện Pasteur, tất cả quy trình, kĩ thuật, phương pháp vẫn như vậy nhưng thời gian lâu hơn, gia tăng áp lực cho bệnh viện trong khâu khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho hay: “Theo quy định thì Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur là đơn vị đưa ra kết quả xét nghiệm cuối cùng. Các xét nghiệm trước đó chỉ đưa ra kết luận phán đoán là nghi ngờ. Nhưng tất cả kết quả xét nghiệm các ca nhiễm cúm của ta đều trùng nhau. Vì vậy, gọi là “nghi ngờ” nhưng cũng có thể nói là chắc chắn sẽ mắc cúm. Do đó, cũng có thể sử dụng kết quả lần đầu tại các bệnh viện như một kết quả chính thức”.

Ngay trong chiều 10/6, khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chưa công bố kết quả về ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của Hà Nội thì chỉ cần căn cứ vào kết quả xét nghiệm của Viện Các bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã chính thức chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa lây lan và xử lý ổ dịch.

Mới có một bệnh nhân nhưng Viện Các bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia đã lập tức đề xuất với Bộ Y tế phòng xa trường hợp nhiều bệnh nhân xuất hiện viện sẽ quá tải.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề xuất: “Hiện nay, nên giao hẳn hệ thống y tế dự phòng kiểm soát những người nhà, người thân thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nhưng chưa có biểu hiện sốt. Nếu giao hết cho Viện xử lý thì e là Viện không đủ sức vì ngoài bệnh nhân cúm A/H1N1 còn nhiều bệnh nhân với nhiều bệnh khác”.

Theo Cẩm Quyên (VietnamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *