Bên bờ hạnh phúc

Chiều 4/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Nikolay Kosov, Chủ tịch Ngân hàng đầu tư quốc tế (IIB), Liên Bang Nga.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Nikolay Kosov, Chủ tịch Ngân hàng đầu tư quốc tế (IIB), Liên Bang Nga. Ảnh: VGP/Thành Chung

 

 

Ngân hàng IIB đã có lịch sử 45 năm hình thành, phát triển và Việt Nam là một trong những thành viên góp vốn cho hoạt động của IIB.

Tại buổi tiếp, ông Nikolay Kosov đánh giá cao các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, trong đó có tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng mà Chính phủ đang thực hiện những năm qua. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển khá và vững chắc hơn so với trước.

Về hoạt động của IIB tại Việt Nam, ông Nikolay Kosov cho biết Ngân hàng đã tập trung hỗ trợ vốn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với giá trị các khoản vay hiện nay là 40 triệu USD. Thời gian tới, IIB mong muốn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ để tham gia mạnh hơn vào các dự án lớn tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở.

Hiện nay IIB đã tham gia cho vay dự án Nhiệt điện Long Phú, Nhiệt điện Quảng Trạch 2 và đang xem xét tham gia phát triển nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tuy nhiên, Chủ tịch của IIB cũng bày tỏ khó khăn của Ngân hàng này là chỉ được cho vay bằng đồng euro nên đề nghị Chính phủ cho phép IIB có các khoản vay bằng tiền VNĐ để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ ủng hộ IIB tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng tại Việt Nam vì đây là lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đang cần huy động nhiều vốn. “IIB có thể lựa chọn các hình thức hợp tác để thực hiện đầu tư, phát triển hạ tầng tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

Về đề nghị IIB được quyền cho vay bằng VNĐ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề nghị này.

Nguồn: Thành Chung ( chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *