Bên bờ hạnh phúc

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 2 bên trái) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Trung Kiên.

Theo ông Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, sau ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”, trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã có bước kiềm chế và có xu hướng giảm (quản lý, sử dụng tài sản công; chi tiêu thường xuyên bằng nguồn vốn ngân sách; quản lý, sử dụng vốn ODA; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia…).

Tuy vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đấu tranh PCTN, công tác PCTN năm 2009 và nhìn lại ba năm, hiệu quả còn thấp, kết quả đạt được chưa như mong đợi. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở một số bộ, ngành, địa phương chưa thường xuyên và kiên quyết; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về PCTN còn hạn chế. Tình trạng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước thiếu chủ động trong phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa được khắc phục. Công tác khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích PCTN, nhất là những tấm gương dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng còn yếu.

Ông Chiến cũng nhận định số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý vẫn chưa tương xứng với tình hình tham nhũng thực tế như nhận định. Việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn kéo dài do chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thiếu sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Một số vụ việc tham nhũng chưa được xử lý nghiêm, còn lạm dụng biện pháp xử lý hành chính…

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *