Bên bờ hạnh phúc

9/09, 1:48 pm

Quảng Bình:

Phát hiện nhiều đàn Voọc quý quanh VQG Phong Nha

Thời gian gần đây, các trạm kiểm lâm đóng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thường nhìn thấy nhiều đàn voọc đầu trắng và voọc ngũ sắc với hàng trăm cá thể xuất hiện thường xuyên.
Theo báo cáo của trạm Kiểm lâm Trộ Mợng (thuộc Hạt Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng – huyện Bố Trạch), các cán bộ kiểm lâm đã phát hiện 2 đàn voọc đầu trắng ở quanh khu vực suối Nước Moọc. Mỗi đàn có khoảng 10 cá thể, thường xuất hiện vào lúc sáng sớm và chiều tà để uống nước tại con suối này.

Voọc là loài linh trưởng quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
.
Tại trạm Kiểm lâm U Bò, có khoảng 7 đàn voọc ngũ sắc với số cá thể lên tới gần 100 cũng thường xuyên xuất hiện ngay cạnh trạm để tìm kiếm thức ăn.
 
Voọc đầu trắng và voọc ngũ sắc là các loài linh trưởng quý hiếm, được xếp vào tình trạng “cực kỳ nguy cấp”, có tên trong Sách đỏ Thế giới và Sách đỏ Việt Nam. Theo các tài liệu khoa học, loài voọc ở Việt Nam hiện chỉ xuất hiện ở một số điểm trên dãy Trường Sơn.
.
Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *