Bên bờ hạnh phúc

Qua khảo sát, các nhà khoa học đã phát hiện được những hiện vật đáng chú ý như Hòn Kê (Đá có lỗ vũm) và Bàn mài rãnh (Dấu Hạ Long) mang đặc trưng văn hóa Hạ Long. Qua so sánh, những hiện vật tìm được lần này hoàn toàn giống với những hiện vật cùng loại được tìm thấy trong các di tích Văn hóa Hạ Long ven biển Quảng Ninh tìm thấy trước đó.

Hiện vật tìm thấy lần này được nhận định là di chỉ cư trú của cư dân Văn hoá Hạ Long, có niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Tuy nhiên, di chỉ mới được tìm thấy này đang bị xâm hại bởi một con đường mới chạy ngang đè qua một phần di chỉ.

Ông Trần Trọng Hà – Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết: “ Với những phát hiện về các hiện vật như Hòn Kê, Bàn mài rãnh…tại đảo Cô Tô, bước đầu nhận định đây là những dấu tích ban đầu cho các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để khẳng định di chỉ cư trú của cư dân Văn hóa Hạ Long”.

Trước đó, vào năm 1997, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam và cán bộ Bảo tàng Quảng Ninh đã tìm thấy một dấu tích thuộc Sơ kỳ đồ đá mới trên đảo Mã Cháu (Thuộc quần đảo Cô Tô).

Các hiện vật tìm thấy gồm các công cụ Ghè đẽo, được xác định có niên đại cách ngày nay khoảng 20.000 năm. Các hiện vật tìm thấy hiện đang được trưng bày tại nhà Lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô – ông Hà cho biết thêm.

Hiên các nhà khoa học đang chú ý và rất quan tâm với những phát hiện đáng chú ý về Văn hóa Hạ Long trên đảo Cô Tô.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *