Bên bờ hạnh phúc

1.000 chiếc bánh chưng do cộng đồng góp sức gói và nấu sẽ được dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Canh Dần 2010. Đây là kỷ lục sẽ được thiết lập trong chương trình từ thiện “Tết nhân ái” diễn ra từ ngày 5 đến 7-2, tại Hà Nội.

Chương trình “Tết nhân ái” là hoạt động nhân đạo do nhiều đơn vị, tổ chức cùng thực hiện nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Canh Dần vui vẻ, ấp áp. Ngoài 100 gian hàng tham gia hội chợ “Tết nhân ái”, chương trình còn có các hoạt động của ngày Tết cổ truyền dành cho trẻ em. Ban tổ chức cũng thiết kế “Giếng an sinh” để cộng đồng ủng hộ Quỹ Vì từ thiện dành cho trẻ em đặc biệt khó khăn.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *