Bên bờ hạnh phúc

Lào Cai sáng nay 21/11, nhiệt độ giảm thấp. Điển hình là Sa Pa, quan trắc được nhiệt độ xuống đến 1,5 độ C, kèm theo mưa phùn, sương mù bao phủ tăng thêm mức độ giá rét.

Trận rét lịch sử hồi tháng 2 năm 2008. Sa Pa đóng băng. (Ảnh: Lê Anh Tuấn)

Tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Lào Cai, Trạm khí tượng Thuỷ văn Lào Cai quan trắc được nhiệt độ là 12,8 độ C – mức thấp nhất từ đầu đợt rét đến nay. Huyện Bắc Hà xuống đến 6,9 độ C.

Với mức độ trời rét như vậy, các điểm trường vùng cao khu vực có nhiệt độ dưới 5 độ C – kể cả trường bán trú – đều không cho các em lên lớp. Tại khu du lịch Sa Pa, hầu như mọi người đều ở trong nhà, trong phòng làm việc để tránh rét. Khách du lịch và dân địa phương đều quây quần bên bếp than để sưởi ấm.

Trung tâm dự báo Khí tượng – Thuỷ văn Trung ương cho biết: sáng 21/11, một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Dự báo, rét còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa. Vì vậy, bà con nông dân cần tiếp tục duy trì việc chống rét cho cây trồng, cùng vật nuôi các loại.

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *