Bên bờ hạnh phúc

Các nhà làm phim Thái Lan khẳng định: “Điểm đáng khâm phục từ cuộc đời hy sinh của Người là những bài học lớn, xuất phát từ nền tảng cần cù, quyết tâm, chịu đựng gian khổ, giàu lòng vị tha. Đó cũng là những đức tính tiêu biểu của vị lãnh tụ Việt Nam”.

Vào 2 giờ, 10 giờ và 17 giờ 30 phút ngày 2-9, VTV4 phát sóng tập đầu tiên trong seri phim tài liệu 12 tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thái Lan sản xuất, với tựa đề Hồ Chí Minh- Con người vĩ đại của dân tộc VN.

Hình ảnh trong phim Hồ Chí Minh- Con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam

“Một chiến sĩ vĩ đại”

Ngay ở đầu phim, người xem đã có thể cảm nhận được quan điểm, ý tưởng và tình cảm của các nhà làm phim đối với nhân vật mà bộ phim đề cập, thông qua lời dẫn: “Hồ Chí Minh là một con người đặc biệt, có vai trò quan trọng bậc nhất trong lịch sử của đất nước VN, một con người vĩ đại, cá tính mạnh mẽ, với phong cách sống giản dị và khiêm nhường. Đây cũng chính là động lực, nguồn cảm hứng để chúng tôi thực hiện bộ phim tư liệu này, quay ngược thời gian để tìm về với quãng đời hoạt động cách mạng, với sứ mệnh cao cả cứu nước, giải phóng dân tộc của Người”.

Tiến sĩ Aitdhiruth Surachettapong, người đã dồn nhiều tâm huyết nghiên cứu các tư liệu để thực hiện bộ phim này, khẳng định: “Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi luôn đặt câu hỏi điều gì đã giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể kêu gọi và quy tụ được toàn dân VN đứng lên vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc như vậy. Câu trả lời được tìm thấy: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ vĩ đại đấu tranh cho tự do, phong cách sống bình dị, ý chí mãnh liệt quyết chiến đấu vì độc lập dân tộc”.

Đánh giá cao tầm vóc, công lao và phẩm chất cách mạng của Bác Hồ, các nhà làm phim Thái Lan cũng phân tích và đánh giá cao giá trị của bản Di chúc lịch sử mà Bác đã viết với một số trích đoạn được đưa vào phim. Họ khẳng định: “ Điểm đáng khâm phục từ cuộc đời hy sinh của Người là những bài học lớn, xuất phát từ nền tảng cần cù, quyết tâm, chịu đựng gian khổ, giàu lòng vị tha. Đó cũng là những đức tính tiêu biểu của vị lãnh tụ VN”.

Hình ảnh trong phim Hồ Chí Minh- Con người vĩ đại của dân tộc VN

Chi 35.000 USD để có được bản quyền phát sóng

Đây là phim trong chuyên mục Legend of the World (Huyền thoại của thế giới) của đài truyền hình Chính phủ Thái Lan – NBT. Chuyên mục đặc biệt này mỗi năm chỉ giới thiệu một nhân vật nổi tiếng thế giới và bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát sóng từ tháng 10-2008 đến cuối tháng 1-2009 trên sóng đài truyền hình NBT.

Ông Bạch Ngọc Chiến, Trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình VN, cho biết: “Tôi đã xem khá nhiều phim của VN và nước ngoài làm về Bác nhưng đây là bộ phim có thời lượng dài nhất. Điều đặc biệt là tác giả phim – tiến sĩ Aitdhiruth Surachettapong, giảng dạy tại Trường Đại học Thaksin, từng làm nhiều phim về VN, đã làm bộ phim này với sự khâm phục, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lời dẫn của mình, ông đã gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác. Làm phim về lãnh tụ của dân tộc VN, về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của VN với lăng kính khách quan và tâm thế nhập cuộc, giá trị của bộ phim chính ở chỗ đó”. Cũng theo ông Chiến, sau khi có thông tin về bộ phim, VTV4 quyết phải có bằng được bộ phim này để phát sóng trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay.

Bản quyền phim thuộc về Công ty All Seasons International Company Ltd của Thái Lan. Giá chuyển nhượng đưa ra hơn 100.000 USD. Đàm phán mất 10 ngày, giá cuối cùng được giảm xuống còn 35.000 USD, mức giá mua bản quyền cao nhất từ trước đến nay ở VTV. Tâm đắc với bộ phim, ông Bạch Ngọc Chiến cho biết VTV4 sẽ phát sóng bộ phim này vào 3 múi giờ trong ngày (2 giờ, 10 giờ và 20 giờ 20 phút; riêng ngày 2-9 là 2 giờ, 10 giờ và 17 giờ 30 phút), để bà con Việt kiều ở các nước cũng như đồng bào ta ở trong nước có điều kiện tiếp cận trọn vẹn 12 tập phim này.

Ghi hình ở 30 địa điểm

12 tập phim, bao gồm các chủ đề phong phú: Con đường sống; Hồ Chí Minh, con người giản dị; Hoạt động tại Thái Lan; Tập hợp người tại khu vực Đông Bắc; Trở về Tổ quốc; Tuyên ngôn độc lập; Chiến dịch Điện Biên Phủ; VN hai bên vĩ tuyến; Giấc mơ độc lập; VN thống nhất; Hồ Chí Minh – con người vĩ đại của dân tộc VN; VN ngày nay đã đưa người xem ngược dòng lịch sử với điểm khởi đầu là năm 1890 – ngày Nguyễn Sinh Cung ra đời ở một làng quê nghèo trên đất Nghệ An, VN.

Từ điểm khởi đầu này, hàng loạt sự kiện, dấu mốc lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập, khắc họa một cách chi tiết với mục đích làm sáng rõ những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với việc điểm lại những dấu mốc lịch sử trên quãng đường 30 năm bôn ba hải ngoại, đối mặt với sinh tử để tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ phim cũng tái dựng một cách khách quan và sinh động sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công, sự ra đời của Nhà nước VN Dân chủ Cộng hòa; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân VN với điểm nhấn là địa đạo Củ Chi và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975. Đoàn làm phim đã thực hiện ghi hình ở trong và ngoài Thái Lan. Toàn bộ thời lượng thu thập tư liệu lên tới hơn 200 giờ. Riêng tại VN, đoàn đã lặn lội khắp các vùng trong Nam, ngoài Bắc, ghi hình ở 30 địa điểm khác nhau.

Theo Hải Phương (NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *