Bên bờ hạnh phúc

Cù lao Chàm là địa phương thí điểm không sử dụng túi nylon ở Quảng Nam. Ảnh: M.H

Hôm qua (22.5) là ngày thứ 2 trong đợt thí điểm 2 ngày (21 và 22 .5) xã đảo cù lao Chàm (Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) không dùng túi nylon. Để tránh bất tiện cho dân, chính quyền địa phương phát không cho mỗi hộ gia đình (hơn 600 hộ) 2 làn nhựa (1 đựng đồ khô, 1 đựng đồ ướt) để thay thế túi nylon. Du khách cũng được phát không những làn nhựa này. Được biết, toàn bộ số làn nhựa (khoảng 1.300 cái) do công ty Á Đông Silk ở Hội An tài trợ. Chính quyền thành phố Hội An dự định áp dụng việc không dùng túi nylon tại thành phố, mà cù lao Chàm là địa phương thí điểm đầu tiên.

Ngoài ra, trong ngày 22.5, chính quyền xã đảo cũng vận động người dân làm vệ sinh trên đảo, vớt hết rác ven biển, sau đó đưa lên tàu đưa vào đất liền xử lý. Đến 15h, lượng rác vớt được trên 3 tấn, phần nhiều là túi nylon (do tàu biển và tàu viễn dương qua lại đảo vứt bỏ). Ông Cao Văn Phải, chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, ban quản lý khu bảo tồn biển cù lao Chàm sẽ hỗ trợ cho đảo 2 máy ép rác. Rác vớt lên sẽ được phân loại, đưa vào máy ép và đưa lên tàu chở vào đất liền xử lý. Ông Phải cho biết thêm, ngày 25.5 tới đây, tại Hàn Quốc, UNESCO sẽ thông qua việc công nhận cù lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *