Bên bờ hạnh phúc

Với 238 trường hợp dương tính với H1N1, 14/9 trở thành ngày có số người mắc cúm cao nhất kể từ khi VN phát hiện ca đầu tiên.

Báo cáo của Bộ Y tế cho hay, từ đêm 13 đến chiều 14/9, các tỉnh phía Nam có 170 ca mắc mới, miền Bắc có 40 ca, miền Trung và Tây Nguyên 28 trường hợp. Đây là ngày thứ hai liên tục Việt Nam có trên 200 trường hợp mắc bệnh trong ngày (ngày 13/9 là 220 ca). Nếu so sánh với số ca mắc mới trong ngày cách đây 2 tháng, con số này đã cao hơn gấp gần 10 lần.

Như vậy, VN đã có 4.902 trường hợp dương tính với H1N1, 6 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 4.481, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh viện, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân cúm H1N1 được cách ly điều trị tại TP HCM. Ảnh: Thiên Chương.

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho hay, trong ngày 14/9 thành phố này đã có thêm một trường tiểu học tại quận 8 bị cúm tấn công. Một ngày trước đó, hai trường khác tại quận Phú Nhuận cũng đã bị cúm "ghé thăm".

Ông Phùng Xuân Quỳnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho hay, 3 trường học ở tỉnh này vừa được xác định có học sinh nhiễm cúm. Sở Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục – đào tạo phát băng ghi âm tuyên truyền cách phòng chống cúm cho nhà trường và phụ huynh học sinh.

Tại Quảng Ngãi, trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cũng vừa xác định 3 học sinh dương tính với H1N1. Hiện các học sinh này đã được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Theo ban giám hiệu nhà trường, một tuần trước, gần 300 học sinh của trường có triệu chứng ho, sốt cao và được đưa đi điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Ba Gia. Đây cũng là ổ dịch trường học thứ 2 tại tỉnh. Trước đó, 7 học sinh của trường THPT Tư Nghĩa 1 cũng đã bị mắc bệnh.

Trước tình trạng cúm diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng học sinh liên tục bị mắc cúm, Bộ Y tế yêu cầu học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi sức khoẻ hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm.

Nếu có biểu hiện bệnh thì không đến trường, đồng thời gia đình thông báo cho Ban giám hiệu, y tế địa phương để được tư vấn; nếu phát hiện triệu chứng cúm khi đang ở trường thì chủ động cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học để xử lý kịp thời, tránh lây lan.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *