Bên bờ hạnh phúc

7 giờ sáng 22/3, tại hồ Hoàn Kiếm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo ngành VH-TT&DL, các Bộ ngành TW, TP. Hà Nội cùng gần 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo ngành VH-TT&DL, các Bộ ngành TW, TP. Hà Nội cùng gần 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh VGP/Đình Nam

 

Được tổ chức hằng năm tại Việt Nam song đây là lần đầu tiên Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân diễn ra đồng loạt, cùng thời điểm ở gần 10.000 xã, phường, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và tại mỗi địa điểm sẽ có từ khoảng 300-500 người tham gia.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2015 nhằm kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam và 69 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân luyện tập TDTT (27/3/1946-27/3/2015), kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường thì Quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic thế giới; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng thời, xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Từ đó tạo cơ sở quan trọng để đạt được mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, 33% dân số và 25% số hộ gia đình trong toàn quốc luyện tập thể thao; các trường học, xã, phường, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ luyện tập của nhân dân. Trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang tầm châu Á, thế giới.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Việc tổ chức Ngày chạy Olympic toàn dân là hành động thiết thực để thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thể dục, thể thao và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thực hiện rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cho mọi người”.

Nguồn: Đình Nam ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *