Bên bờ hạnh phúc

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua, tại miền Bắc, ba ngày cuối tuần trời nhiều mây, có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do trời mưa liên tiếp nhiều ngày nên nhiệt độ các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, giảm mạnh so với những ngày trước, trời mát mẻ, đêm và sáng sớm se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 – 29 độ C.

Chung dạng thời tiết với miền Bắc, các tỉnh Bắc Trung bộ cũng có mưa suốt ba ngày cuối tuần. Sau đó, mưa giảm dần, ngày nắng.

Còn các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng suốt những ngày cuối tuần này.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *